(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 28 ngày 21/5/2013 về thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

           

Yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức thực hiện các hoạt động: Tuyên truyn pháp luật về công chứng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển KT-XH của địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về hoạt động công chứng; phát triển tổ chức hành nghề công chứng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng.        

Việc thực hiện kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2013- 2015, tập trung khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các công chứng viên có đủ điều kiện thành lập Văn phòng công chứng tại 8 huyện trong tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có trên 10 tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, kiến nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giai đoạn 2016-2020, sẽ thực hiện các chính sách thu hút các nguồn lực tham gia vào hoạt động hành nghề công chứng. Phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện, phấn đấu đến năm 2020 tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh đều có các tổ chức hành nghề công chứng (theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiến tới thành lập Hội công chứng tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình, nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân, tăng cường tính an toàn pháp lý cho các giao dịch theo quy định.

 

 

                                                                   Lê Hà (Sở Tư pháp)

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục