(HBĐT) - Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lương Sơn, Tân Thành có 1.472 hộ, 6.052 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Mường, Kinh, Dao cùng đoàn kết chung sống ở 9 xóm, bản. Trong đó, 39 hộ, 394 nhân khẩu người dân tộc Dao định cư ở bản vùng cao Bặc Rặc.
Cách trung tâm xã hơn 4 km, dù đang là mùa khô nhưng đường lên Bặc Rặc vẫn khá gian nan. Chủ tịch UBND xã Tân Thành Nguyễn Văn Sơn cho biết: Đường lên Bặc Rặc được đầu tư xây dựng từ năm 2003. Sau 10 năm, với điều kiện độ dốc lớn, mặt đường chưa được cứng hóa và do tác động của thiên tai nên đi lại rất khó khăn. Vào mùa mưa, đường vừa dốc vừa trơn, mặt đường gồ ghề nên các thầy, cô giáo phải lắp thêm xích xe đạp vào lốp để tăng độ bám nhưng vẫn có hôm phải để xe lại bên lề đường đi bộ lên cho kịp giờ học của học sinh. Tệ hại hơn, khi mưa kéo dài, sản phẩm nông - lâm sản “ế ẩm” vì không vận chuyển được. Đã có năm ở Bặc Rặc bị mốc, hỏng gần 20 tấn ngô vì không vận chuyển và tiêu thụ được. Tuy nhiên, sản xuất và đời sống của người dân trong bản cũng đã được cải thiện nhờ hệ thống điện lưới quốc gia được xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2009. Chi trường mầm non, tiểu học đã được đầu tư xây dựng kiên cố. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các hộ trong bản đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, đến nay đã có 25/29 hộ có nhà xây kiên cố vững chắc.
Điểm nổi bật ở Bặc Rặc là tình làng, nghĩa xóm luôn đoàn kết gắn bó, ANTT ổn định và giữ vững. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có phạm pháp hình sự, những mâu mắc trong cộng đồng được hòa giải và giải quyết kịp thời khi mới phát sinh. Cán bộ, nhân dân tích cực đấu tranh ngăn ngừa không để các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm xâm nhập địa bàn. Công an viên Dương Phúc Quang cho biết: Để đạt được kết quả đó, trước hết là vai trò đầu tàu gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của làng, bản và phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Đặc biệt, vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ và người có uy tín được phát huy nên các tập tục lạc hậu dần xóa bỏ, những tệ nạn xã nội manh nha xuất hiện bị ngăn chặn kịp thời. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” ngày càng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao đã góp phần giữ gìn phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có người sinh con thứ 3.
Để giữ vững ANTT, xây dựng bản làng bình yên, hoạt động tự quản ở Bặc Rặc luôn được phát huy. Trưởng bản Phùng Văn Thắng đánh giá: Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng dân quân và công an thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác để giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn hoa màu, tài sản của nhân dân. Các tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải hoạt động có nề nếp và hiệu quả, giữ cho tình làng, nghĩa xóm luôn đoàn kết, gắn bó.
Ở Bặc Rặc, ngày cũng như đêm, cửa nhà không phải khóa dù chủ nhà đi vắng. Dưới chân đồi, xe máy của bà con đi làm rẫy để cả ngày cũng không lo mất trộm. Nhiều hộ ở Bặc Rặc có đàn trâu tới 8 - 9 con, chúng tự do kiếm ăn dưới bãi, trên rừng mà không cần người trông nom, chăn dắt nhưng nhiều năm qua vẫn nguyên vẹn.
Nhịp sống bình yên, tạo điều kiện để người dân Bặc Rặc trồng, cấy, chăm sóc rừng bương, nương ngô, ruộng lúa xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Dù chỉ chiếm 6% dân số của xã nhưng cộng đồng người Dao ở đây luôn tự hào bởi Bặc Rặc là bản đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Tân Thành.