13 năm tù là mức án mà Đinh Văn Nguyên phải nhận cho hành vi phạm tội của mình.

13 năm tù là mức án mà Đinh Văn Nguyên phải nhận cho hành vi phạm tội của mình.

(HBĐT) - Ngày 28/11, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Văn Nguyên (sinh năm 1990) tại xóm Suối Lốn, xã Tân Mai (Mai Châu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

 

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h, ngày 16/6/2013, Đinh Văn Nguyên đến nhà hàng xóm chơi thì gặp 3 bố con anh Bùi Văn N. Một lúc sau, anh N. rủ Nguyên về nhà mình uống rượu. Sau đó, Nguyên chở 3 bố con anh N. đi về. Khi đến đoạn đường rẽ vào nhà anh N., Nguyên dừng xe lại bảo anh N. và cháu bé về nhà trước nấu cơm còn Nguyên chở cháu Bùi Thị H. (sinh năm 2003) là con gái lớn của anh N. cùng mình đi mua rượu. Sau đó, Nguyên đã chở cháu H. đến chỗ vắng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H. Khi đang giao cấu với cháu H. thì có người đi lại nên Nguyên đã để cháu H. đi về. Trước khi về Nguyên còn dọa cháu H. không được nói với ai, nếu nói thì Nguyên sẽ đánh. Tuy vậy, khi về đến nhà cháu H đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe. Sau đó anh N đã tìm gặp Nguyên để nói chuyện về hành vi đồi bại của Nguyên với con gái. Tuy nhiên, khi anh N. gặp, nói chuyện thì Nguyên đã chạy vào nhà lấy dao ra dọa chém anh N. nhưng đã được mọi người can ngăn. Đến sáng ngày 17/6/2013, Đinh Văn Nguyên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo khai nhận của Đinh Văn Nguyên tại cơ quan CSĐT thì ngoài lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H vào ngày 16/6/2013 thì trước đó vào khoảng đầu tháng 3/2013, Nguyên cũng đã định thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. nhưng không thành. Như vậy, khi bị xâm hại tình dục, cháu Bùi Thị H. mới 9 tuổi, 6 tháng 2 ngày.

           

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Nguyên mức án 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 16 triệu đồng.

                                                                                         

 

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục