Người tham gia giao thông tại ngã tư giao cắt giữa đường Cù Chính Lan và Chi Lăng đội mũ bảo hiểm không phải là mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy. (ảnh chụp ngày 17/6)

Người tham gia giao thông tại ngã tư giao cắt giữa đường Cù Chính Lan và Chi Lăng đội mũ bảo hiểm không phải là mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy. (ảnh chụp ngày 17/6)

(HBĐT) - Thời gian áp dụng xử phạt hành vi đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách chỉ còn tính từng ngày nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn có một bộ phận không ít người dân tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành đội mũ bảo hiểm thường xuyên hoặc đội mũ bảo hiểm rởm, đội mũ không đúng quy cách. Bên cạnh đó, một số điểm bán mũ bảo hiểm tiếp tục lặp lại việc kinh doanh, buôn bán các loại mũ bảo hiểm thời trang rởm, không đạt chất lượng.

 

Có mặt tại nút giao thông ngã tư trường Hoàng Văn Thụ (thành phố Hòa Bình) trong khoảng 6 giờ – 6 giờ 30 phút ngày 17/6, chúng tôi quan sát thấy trong số hàng trăm người qua lại bằng phương tiện xe máy, xe đạp điện trên đường có tới vài chục trường hợp đội mũ bảo hiểm rởm, có trường hợp đội mũ nhưng không cài quai và cả trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Bà Ngô Thị Hải – một người bán quà sáng ở khu vực trường THCS Hữu Nghị, phương Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) cho biết: Các tốp học sinh đi học bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã đành, nhiều bậc cha mẹ đưa, đón con đến trường cũng thường xuyên để đầu trần, không có mũ bảo hiểm.

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản đối với 9.387 trường hợp, xử phạt 1.104 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, số trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên thực tế còn lớn hơn gấp nhiều lần. Vào tháng 4/2013, toàn tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm nhưng không phải là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. Tuy nhiên, do tính chất vào cuộc của các ban, ngành chưa quyết liệt, thiếu quy mô nên tình trạng kinh doanh mũ bảo hiểm rởm, mũ thời trang kém chất lượng sau đó tái diễn. Đồng thời, một bộ phận người dân còn thờ ơ, chưa có ý thức tự giác trong chấp hành các quy định đội mũ bảo hiểm.

 

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, đội QLTT các huyện, thành phố đang triển khai kiểm tra và xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại mũ bảo hiểm rởm, không phải mũ dành cho người đi mô tô, xe máy. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các mặt hàng vi phạm là loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy nhưng không có dấu hợp quy, chưa công bố tiêu chuẩn lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa, các loại mũ làm giả, làm nhái mẫu mã của các thương hiệu mua bảo hiểm xe máy đúng quy chuẩn chất lượng, mũ bảo hiểm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

 

Đồng chí Phạm Anh Quý, Phó Ban ATGT tỉnh cho biết: Ban ATGT đang triển khai chiến dịch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình”. Theo đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền rộng rãi quy định đội mũ bảo hiểm, các hành vi bị phạt, cách nhận biết và phân biệt mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và cảnh báo về xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mũ không đạt chất lượng.

 

Với mục tiêu xử lý tận gốc vấn nạn sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm rởm, không an toàn, từ ngày 1/7, cùng với cả nước, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý, phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với những người tham gia bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang không phải là mũ bảo hiểm, đội mũ nhưng không cài quai đúng cách. Cũng thời điểm này, bên cạnh xử phạt theo Nghị định 171/2013/NĐ – CP, mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy sẽ phải giao nộp để tiêu hủy. Đối tượng vi phạm là học sinh, sinh viên ngoài việc xử phạt vi phạm theo quy định, cần thông báo vi phạm về gia đình, nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở.

                                                                         

 

                                                                    Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục