Xã Lũng Vân (Tân Lạc) tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật GTĐB tới các KDC.

Xã Lũng Vân (Tân Lạc) tổ chức hội nghị tổng kết công tác an ninh lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật GTĐB tới các KDC.

(HBĐT) - Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, trên địa bàn xã Phú Vinh (Tân Lạc) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả làm chết 2 người, bị thương 1 người. Cụ thể vào khoảng 18 giờ ngày 16/6 tại tuyến đường liên xã Phú Vinh – Phú Cường địa phận xóm Tớn - xã Phú Vinh xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô BKS 28E1 005.87 do Bùi Văn Nhia, sinh năm 1972, thường trú xóm Giác điều khiển và xe ô tô BKS 33H 19 - 05 do Bùi Tuấn Ngọc, sinh năm 1987 ở phố Lâm Lưu, xã Phú Cường điều khiển đi phía trước, cùng chiều. Nguyên nhân dẫn đến anh Nhia tử vong là do lái xe mô tô vượt xe ô tô không đảm bảo an toàn.

 

Tiếp đó, vào 10h 45’’ ngày 21/6 tại đường liên xã Trung Hòa – Phú Vinh, địa phận xóm Ưng, xã Phú Vinh xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô BKS 29.599 MG do Bùi Văn Ánh, sinh năm 1992 ở xóm Đạy – xã Trung Hòa điều khiển và xe mô tô BKS 28 F1 9683 do Đinh Công Cứu, sinh năm 1944 ở xóm Ưng – xã Phú Vinh điều khiển rẽ từ ngõ bên phải đường hướng Trung Hòa – Phú Vinh. Nguyên nhân anh Ánh tử vong do điều khiển không chú ý quan sát, ông Cứu điều khiển phương tiện chuyển từ đường nhánh sang đường chính không nhường đường cho xe cơ giới.

 

Theo đồng chí Phạm Mạnh Hà, Đội trưởng đội CSGT (Công an huyện), hiện nay, khi hạ tầng nhiều tuyến đường nông thôn cơ bản tốt hơn, nhiều người tham gia giao thông chủ quan, thiếu ý thức, vi phạm các lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm… Đây cũng là những nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn ở địa bàn vùng nông thôn. Qua tổng hợp 7 tháng qua về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện xảy ra 8 (cao thứ 2 toàn tỉnh sau huyện Lương Sơn) với 9 người chết, 4 người bị thương. Trước thực trạng trên, Công an huyện đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo TTATGT trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường liên thôn, xã. Lực lượng đã thực hiện độc lập và phối hợp tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường nông thôn. Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, có biện pháp nhắc nhở, giáo dục thanh niên tham gia giao thông chấp hành, thực hiện tốt Nghị quyết 32/CP. Đơn cử như tại xã Phú Vinh, Ban ATGT xã đã đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp và đề nghị lực lượng chức năng tích cực tuần tra, phối hợp nhắc nhở hộ dân vi phạm hành lang giao thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đến bà con. Đến nay, xã đã tuyên truyền 12 buổi ở tại các xóm tới 1.023 lượt người ngoài ra còn triển khai 1 buổi cho cán bộ chủ chốt với 95 người tham gia.

 

Tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, huyện đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức triển khai, trong đó, chú trọng tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm, nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đối tượng gây tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời khuyến cáo cách phòng tránh tai nạn giao thông. Cụ thể trong 7 tháng đã tổ chức 6 lượt tuyên truyền đến 1.500 người dân các xã Quy Hậu, Mãn Đức, Phong Phú, Gia Mô. Theo kế hoạch vào trung tuần tháng 8 tuyên truyền đến nhân dân 2 xã vùng cao Lũng Vân, Quyết Chiến. Ngoài ra còn phối hợp với Đài TT-TH huyện thực hiện các phóng sự tuyên truyền về ATGT phát rộng rãi qua hệ thống loa đài địa phương, tuyên truyền cá biệt với người tham gia giao thông vi phạm trực tiếp.   

 

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT huyện đã lập biên bản 1.224 trường hợp, tạm giữ 202 xe máy, xử lý 1.024 trường hợp vi phạm. Việc tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn thường xuyên, liên tục đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về TTATGT như chở quá số người quy định, lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ… Đồng thời, lực lượng công an xã cũng được huy động trong đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường liên thôn, liên xã nhằm giảm thiểu, hạn chế các hành vi vi phạm về TTATGT cũng là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

 

 

 

                                                                                    Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục