Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Long đã phải nhận mức án 42 tháng tù.
(HBĐT) - Ngày 11/8, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Long (sinh năm 1965) trú tại tổ 6, phường Thái Bình (Thành phố Hòa Bình) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo bản án sơ thẩm số 41/2014/HSST ngày 29/5/2014 của TAND thành phố Hòa Bình, sáng ngày 31/12/2013, Nguyễn Văn Long đã đến khu vực tổ 1, phường Thái Bình mua 11 gói Heroin. Sau đó, Long đã mang về nhà giấu 7 gói Heroin, 4 gói còn lại Long mang theo người. Đến khoảng 9h30’ ngày 31/12/2013, có người gọi điện hỏi mua Heroin của Long. Long đồng ý bán và hẹn người mua đến khu vực cầu Hòa Bình. Khi đi đến khu vực tổ 2, phường Phương Lâm, Long bị lực lượng chức năng Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong người Long 3 gói Heroin. Sau đó, khám xét tại nhà Long, lực lượng chức năng đã thu giữ được 8 gói Heroin còn lại. 11 gói Heroin thu giữ của Long có tổng trọng lượng 1,37gram.
Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Long mức án 42 tháng tù giam.
Cho rằng mức án trên là quá nặng, Nguyễn Văn Long đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, không đưa ra được những chứng cứ mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Văn Long đã tự nguyện rút đơn kháng án, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Nguyễn Văn Long phải nhận án tù về tội ma túy. Trước đó, ngày 28/7/2006 bị cáo đã bị TAND thành phố xử phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Mạnh Hùng