Các đại biểu QH tỉnh thảo luận tại tổ.

Các đại biểu QH tỉnh thảo luận tại tổ.

(HBĐT) - Ngày 12/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động.

 

Góp ý vào Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về mọi mặt của đất nước và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 có nhiều quy định mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, trong đó có các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại Khoản 3, Điều 4 quy định về công dân phục vụ trong lĩnh vực gồm: Phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; Đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực được công nhận như thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Tôi đề nghị không nên tách các các đối tượng này.

 

Về độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là 17 tuổi là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Đề nghị dự thảo Luật quy định có cơ chế tạo điều kiện tối đa cho công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu khi đảm bảo đủ 17 tuổi. Tôi đồng tình với quy định độ tuổi nhập ngũ từ 18 tuổi; độ tuổi nhập ngũ trong thời bình từ đủ 18 tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi; công dân học chương trình đào tạo đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết hai mươi bảy tuổi.

 

Về tạm hoãn gọi nhập ngũ: Theo dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) các đối tượng này đã được thu hẹp là hoàn toàn phù hợp.

 

Về chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và gia đình thân nhân họ, đề nghị cần rà soát lại các chính sách để quy định đảm bảo các điều kiện và động viên họ yên tâm công tác. Nên kéo dài thời gian tại ngũ cho các đối tượng này, nếu thực hiện như hiện nay là rất lãng phí, nhằm tiết kiệm kinh phí, giúp các đối tượng yên tâm công tác.

 

Về Hội đồng nghĩa vụ quân sự, nên quy định thành một Hội đồng tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng này do nhà nước đảm nhiệm.

 

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị nên có những quy định ưu tiên đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí thấp được tạo điều kiện ưu tiên hơn trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, đối với những đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, khi tham gia thi tuyển vào các cơ quan cần coi việc tham gia nghĩa vụ quân sự là điều kiện ưu tiên trong quá trình thi tuyển nhằm động viên, khuyến khích các đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự.

 

Đối với Luật an toàn vệ sinh lao động: Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành Luật này, nhằm thiết lập môi trường lao động an toàn, bảo vệ tốt nhất cho tính mạng, sức khỏe người lao động. Thực tiễn trong thời gian qua, rất nhiều những lao động tự do trong quá trình tham gia lao động xảy ra tai nạn lao động nhưng họ không được bảo vệ. Đề nghị Dự thảo Luật quy định chặt chẽ về trách nhiệm và quyền hạn của người lao động, người sử dụng lao động và địa phương nơi có lao động. Trách nhiệm, và quyền hạn của từng đối tượng này phải được quy định cụ thể. Hiện nay, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và cơ quan, địa phương nơi có lao động làm việc chủ yếu thực hiện thông qua thỏa thuận, không mang tính mệnh lệnh.

 

Về quỹ bảo hiểm tai nạn và thương tật: Đề nghị cần rà soát các thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận được với quỹ này. Về thanh tra lao động: Tôi đề nghị nên rà soát lại, nếu ở những chỗ hoạt động không hiệu quả thì xem xét, cần thiết có thể bỏ cơ quan này.

 

 

 

 

 

                                             Bích Ngọc

                Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (TH)

 

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục