Chính quyền các ngành, đoàn thể phường Tân Thịnh (TP. Hòa Bình) thường xuyên họp bàn để giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý những vụ việc khiếu kiện trên địa bàn.

Chính quyền các ngành, đoàn thể phường Tân Thịnh (TP. Hòa Bình) thường xuyên họp bàn để giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý những vụ việc khiếu kiện trên địa bàn.

(HBĐT) - Từ năm 2011 đến hết năm 2014, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 13 vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương. Trong đó, đến nay, thành phố Hòa Bình đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm 8 vụ; 5 vụ việc còn lại đang tiếp tục được tập trung giải quyết theo quy định. Không thể phủ nhận rằng, một trong những lý do dẫn đến tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài là do ý thức, trách nhiệm với công việc, chất lượng thực thi công vụ của một số cán bộ, cơ quan, đơn vị chưa cao. Do đó, năm 2014, thành phố Hòa Bình đã song song tập trung thực hiện cả 2 nhiệm vụ: cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, hạn chế để xảy ra các vụ khiếu kiện mới phát sinh; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng.

 

Về công tác cải cách hành chính đã tiếp tục được đẩy mạnh hoạt động bộ phận “một cửa” tại các xã, phường và mô hình “một cửa hiện đại” tại trụ sở UBND thành phố đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả. Thành phố đã thực hiện công khai 100 thủ tục hành chính tại 5 lĩnh vực “nóng” hơn cả là LĐ -TB&XH, TN&MT; tư pháp, quản lý đô thị và tài chính - kế hoạch. UBND thành phố cũng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn chi tiết cụ thể về “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố”. Công tác CCHC được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư TT Thành ủy cho biết: Thành ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, từ đó làm chuyển biến đáng kể về tư tưởng, nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hạn chế những sai sót có thể dẫn đến khiếu kiện. Qua đây, cán bộ, công chức đã sử dụng hiệu quả thời gian làm việc gắn với nâng cao chất lượng công tác; tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, từng bước hạn chế được những bất cập, tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết được khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân; đảm bảo không để phát sinh những vụ khiếu kiện phức tạp mới.

Đồng thời, thành phố Hòa Bình cũng đã tập trung quyết liệt để lãnh, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm của địa phương, nhất là trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên. Đặc biệt, thành phố đã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài. Cụ thể như vụ việc của HTX Quyết Tiến và khiếu nại của bà Đỗ Thị Minh Hiền (trú tại tổ 25, phường Đồng Tiến) về đề nghị bồi thường thiệt hại đối với lô đất tại khu cầu Trắng khi bị Nhà nước thu hồi và việc cưỡng chế phần diện tích đất gia đình bà đang sử dụng tại km 2+500; vụ việc ông Đoàn Văn Thạc (tổ 21, phường Tân Thịnh) tố cáo việc giao đất rừng cho ông Đoàn Văn Sáng không đúng thực tế sử dụng đất tại khu vực đồi Ba Vành... Những vụ việc phức tạp được giải quyết đã góp phần quan trọng vào đảm bảo ANTT địa phương, ổn định tinh thần để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

 

Trong năm 2015, thành phố Hòa Bình tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm 4 vụ việc còn lại là vụ HTX rau Nghĩa Phương tố cáo chủ nhiệm HTX có những hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản của HTX; vụ bà Lê Thị Mai (tổ 15, phường Tân Hòa) tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Văn Dư; vụ bà Hà Thị Oanh (tổ 13, phường Tân Thịnh) khiếu nại về công tác GPMB và vụ bà Nguyễn Thị Tâm, ông Phạm Văn Ty (xóm 8, xã Sủ Ngòi) khiếu nại về công tác GPMB, thu hồi đất thi công đường Trần Hưng Đạo.

 

                                                                               Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục