Với hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, Nguyễn Mạnh Hùng phải nhận mức án 20 năm tù.

Với hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, Nguyễn Mạnh Hùng phải nhận mức án 20 năm tù.

(HBĐT) - Ngày 24/12, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1962) trú quán tại phường Quang Trung, Quận Hà Đông (Hà Nội), chỗ ở tại xóm Hữu Nghị, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

 

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h30 ngày 23/6/2015 tại khu vực tổ 11, phường Chăm Mát (TPHB), tổ công tác của Công an thành phố Hoà Bình đang làm nhiệm vụ đã phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng có dấu hiệu khả nghi. Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác đã  phát hiện, thu giữ bên trong hộp xích chiếc xe máy BKS 30M7 - 7741 do Hùng đang điều khiển có một gói Heroin. Cùng ngày cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hoà Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng. Kết quả đã phát hiện, thu giữ tại tủ ở phòng khách 2 gói nilon màu xanh chứa 391 viên ma tuý tổng hợp. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận, số Heroin bị thu giữ quả tang có trọng lượng là 194,62 gram là do vừa đi mua ở bản Co Tang, xã Co Tang, huyện Vân Hồ (Sơn La) với giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng khai nhận số ma tuý tổng hợp được Hùng mua của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ tên, địa chỉ trong khoảng thời gian tháng 3/2015 cũng tại Co Tang, xã Co Tang, huyện Vân Hồ (Sơn La) với giá 7 triệu đồng được 400 viên. Sau khi mua về, Hùng đã sử dụng hết 9 viên còn lại 391 viên có tổng trọng lượng là 36,50gram cất giấu với mục đích để sử dụng cho bản thân và bán lẻ kiếm lời.

 

Tại bản kết luận giám định số 7645/C54-TT2 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an kết luận hàm lượng Heroin trong mẫu gửi giám định là 66,9%; Methamphetamine trong 2 mẫu gửi giám định có hàm lượng lần lượt là 14,6% và 14,3%. Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã xác định 36,5gram Methamphetamine tương đương với 12,16gram Heroin. Như vậy, Nguyễn Mạnh Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số Heroin là 206,78gram.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

                                                                                                  

                                                                                         P.V 

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục