Khu vực sinh hoạt tôn giáo trái phép của giáo dân thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tại phố Độc Lập.

Khu vực sinh hoạt tôn giáo trái phép của giáo dân thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) tại phố Độc Lập.

(HBĐT) - Ngay cạnh quốc lộ 12B, đoạn qua phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn là cổng vào khu vực sinh hoạt tôn giáo trái phép của khoảng hơn 400 giáo dân thị trấn Vụ Bản đã hình thành và tồn tại từ năm 2012 đến nay. Mặc dù cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn đã tích cực vào cuộc, tuyên truyền, phối hợp, vận động nhưng hiện trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

 

Đồng chí Bùi Văn Lích, Trưởng Phòng Nội vụ, huyện Lạc Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 2.683 tín đồ Công giáo (chiếm khoảng 1,85% dân số toàn huyện) chủ yếu là từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình đến sinh sống từ năm 1960. Trong đó, tín đồ Công giáo là người dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, là nữ chiếm trên 70%. Giáo dân sinh sống tại 9 xã, thị trấn nhưng tập trung đông đảo hơn cả ở xã Văn Nghĩa, Mỹ Thành và thị trấn Vụ Bản. Trước năm 2004, trên địa bàn huyện không có linh mục làm mục vụ nên sinh hoạt tôn giáo dần phai nhạt. Từ năm 2004 đến nay, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ công giáo dần được khôi phục với các nghi lễ chính như sức dầu, rửa tội, phép cưới... Về cơ bản, sinh hoạt tôn giáo thời gian qua diễn ra ổn định, đúng pháp luật. Tuy nhiên đã phát sinh một số vấn đề phức tạp, chủ yếu liên quan đến việc cấp đất xây dựng nhà thờ; thành lập các giáo xứ, giáo họ, trong đó, nổi lên một số vụ việc như xây dựng nhà thờ trái phép tại thị trấn Vụ Bản, tự ý mở rộng diện tích đất khu vực nhà thờ xứ Riệc (xã Mỹ Thành), chậm hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp đất tại xứ Hướng Nghĩa - Ba Cắt (xã Văn Nghĩa)..

 

Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, từ năm 2005, xứ Riệc (Mỹ Thành) và xứ Ba Cắt (Văn Nghĩa) có các linh mục được phân công về quản xứ; nghi lễ tôn giáo được duy trì thường xuyên. Ngoài ra, các linh mục tăng cường hoạt động củng cố đức tin, tuyên truyền phát triển đạo, khôi phục những nơi có dấu hiệu nhạt đạo (như xóm Mới, xã Văn Nghĩa). Từ đó kéo theo các vấn đề phức tạp liên quan chủ yếu đến xây dựng và mở rộng cơ sở thờ tự.

 

Hiện nay, toàn huyện có 2 nhà thờ là nhà thờ xứ Riệc (Mỹ Thành) và nhà thờ xứ Hướng Nghĩa (Ba Cắt) đều đang tồn tại hiện tượng tự ý mở rộng diện tích đất. Cụ thể, khu vực nhà thờ xứ Riệc có 3.400m2 đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đã được sửa chữa 2 lần vào năm 1999 và 2006. Tuy nhiên, thời gian qua, một số giáo dân đã tự ý hiến 600m2 khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Còn nhà thờ xứ Ba Cắt có diện tích đất hơn 3.300 m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

 

Về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Rỉnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn luôn quan tâm, giải quyết vấn đề nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo ở địa phương. Huyện đã tạo điều kiện cấp đất cho tôn giáo tại nhà thờ xóm Riệc (Mỹ Thành). Về việc cấp đất tại nhà thờ xóm Ba Cắt, xã Văn Nghĩa, chúng tôi đã nhiều lần phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện nhưng các thủ tục vẫn chưa hoàn thiện. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ bà con giáo dân không làm thủ tục xin cấp đất mà lại làm thủ tục đề nghị trả lại đất. Thời gian gần đây đã xảy ra 5 vụ giáo dân xóm Ba Cắt, Văn Nghĩa đề nghị trả lại đất và 3 đơn của giáo dân về xây dựng nhà thờ họ.

 

Ngoài ra, ở Lạc Sơn hiện nay đang có 2 giáo họ là giáo họ Sỳ và giáo họ Ba Rường (xã Mỹ Thành) chưa được công nhận giáo họ, chưa có nơi thờ tự, hiện đang sinh hoạt chung với nhà văn hóa của xóm. Giáo dân thị trấn Vụ Bản cũng đã có đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định nên chưa thành lập được dẫn đến việc tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép. Huyện thiếu cán bộ có trình độ, chuyên môn làm công tác tôn giáo là khó khăn bao trùm lên công tác QLNN về tôn giáo tại huyện Lạc Sơn.

 

Trao đổi về những khó khăn trong công tác QLNN về tôn giáo, đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy khẳng định: Quan điểm của cấp ủy, chính quyền huyện là tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Lãnh đạo huyện sẽ yêu cầu các ban, ngành liên quan ra văn bản hướng dẫn, sát sao hoàn thiện thủ tục việc đề nghị xin cấp đất, thành lập giáo họ diễn ra đúng quy định, trình tự; khẩn trương giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

 

                                                                          

                                                                        Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục