Với hành vi vận chuyển trái phép ma tuý có số lượng lớn 2 vợ chồng Hoàng Gia Công, Đào Thị Lan phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Với hành vi vận chuyển trái phép ma tuý có số lượng lớn 2 vợ chồng Hoàng Gia Công, Đào Thị Lan phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

(HBĐT) - Ngày 20/1, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với 2 vợ chồng bị cáo Hoàng Gia Công (sinh năm 1953) và Đào Thị Lan (sinh năm 1954) đều trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, vào hồi 20h30 ngày 07/6/2013 trong khi làm nhiệm vụ tại Km 115+750 Quốc lộ 6 thuộc khu vực xóm Bái, xã Phú Cường (Tân Lạc), tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Lạc đã phát hiện xe ô tô BKS 29A - 713.29 có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên sàn xe dưới chân người phụ nữ ngồi bên ghế phụ có 7 bánh chất bột màu trắng. Tại cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận là Hoàng Gia Công và người phụ nữ ngồi ghế phụ là Đào Thị Lan (vợ Công). Về số tang vật 7 bánh chất bột màu trắng mà lực lượng chức năng phát hiện trên xe, các đối tượng khai nhận đó là Heroin có tổng trọng lượng 2.445,86gram. Quá trình điều tra, Hoàng Gia Công khai nhận số Heroin nói trên là của một người tên Trường nhà ở Hải Phòng thuê vận chuyển từ khu vực đèo dốc cua đá trắng thuộc địa phận xã Phú Cường về bến xe Yên Nghĩa  (Hà Nội) để giao cho Trường với tiền công vận chuyển là 15 triệu đồng.

 

Sau khi bị bắt giữ quả tang, ngày 08/6/2013 Cơ quan CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Nghĩa Hảo, Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội) đã thu giữ thêm 1 gói chất nhựa dẻo màu nâu, có trọng lượng 3,1gram. Công khai nhận đó là thuốc phiện của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ tên, tuổi địa chỉ cho Công từ năm 1995, Công cất giấu để chữa bệnh cho bản thân.

 

Tại phiên toà, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Gia Công mức án tù chung thân cho hành vi “vận chuyển trái phép chất ma tuý”, 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Tổng hình phạt chung cho cả 2 tội danh là tù chung thân; tuyên phạt Đào Thị Lan 16 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.  

                                                                                       

                                                                        Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục