Trong cuộc sống của một bộ phận người dân ở thung lũng Hang Kia (Mai Châu) vẫn còn mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan.

Trong cuộc sống của một bộ phận người dân ở thung lũng Hang Kia (Mai Châu) vẫn còn mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan.

HBĐT) - Tiếng súng đanh gọn vang lên trong đêm tối gần nhà đã làm cho những người trong nhà Giàng A Tùng và Giàng A Sáng ở xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) đang chập chờn trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hãi khi có một người đàn ông trên người bê bết máu đang nằm gục ngã và chết ở ngay trước cửa nhà...

 

Người đó là Giàng A Thào (sinh năm 1965) nhà ở cách đó không xa. Theo một số nhân chứng thì vào khoảng 20h30 ngày 13/3/2016, Giàng A Thào một mình đi bộ từ nhà Giàng A Chu để sang nhà Giàng A Tùng. Khi Thào vừa đi khỏi nhà Chu một đoạn thì họ nghe thấy tiếng súng nổ rồi khi gia đình Giàng A Sáng mở cửa đã phát hiện Giàng A Thào là thầy cúng và cũng là người nghiện thuốc phiện lâu năm nằm chết gục ngay hiên nhà, ngực loang lổ vết đạn ghém...

 

Sau đó, vụ việc đã được báo cho lực lượng Công an xã Hang Kia và Công an huyện Mai Châu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu đã giao cho Công an xã thực hiện công tác bảo vệ hiện trường; cử tổ công tác nhanh chóng lên đường ngay trong đêm tối. Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân làm cơ sở để thực hiện công tác điều tra, khám phá án.

 

Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và nhất là thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm tại địa bàn 2 xóm Thung Mặn và Thung Ẳng. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác tranh thủ người có uy tín, già làng trưởng bản, tổ công tác của Công an huyện Mai Châu đã xác định nổi lên là đối tượng Giàng A Sùng (sinh năm 1986) trú tại xóm Thung Mặn là em con chú của Giàng A Thào. Ngay khi xác định đối tượng hiềm nghi, ngày 15/3/2016, tổ công tác của Công an huyện Mai Châu đã trực tiếp đến nhà Giàng A Sùng vận động. Qua quá trình vận động với những lý lẽ sắc bén, logic thuyết phục đã làm cho Giàng A Sùng phải thừa nhận hành vi phạm tội, tự giác giao nộp khẩu súng là tang vật vụ án và tự giác đến cơ quan CSĐT Công an huyện để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

 

Tại cơ quan CSĐT, Giàng A Sùng khai nhận vào tối 13/3/2016 khi Giàng A Sùng đang ở nhà thì thấy Giàng A Thào đến nhà để hỏi vay một con lợn mang về nhà cúng. Giàng A Sùng đã nói với Thào là nhà có một con nhưng có việc nên không cho vay được. Khi không vay được lợn, Giàng A Thào đã doạ: “nếu không cho vay thì tý nữa sẽ biết” rồi đi về. Khi Giàng A Thào đi khỏi nhà thì bỗng nhiên đứa con thứ 2 của Giàng A Sùng là Giàng A Chau không ngủ, khóc to, nước mũi và mồ hôi chảy nhiều. Thấy con bị như vậy, vợ Giàng A Sùng có nói: “Thào là người không tốt. Cho vào nhà thì con ốm”. Do biết Giàng A Thào là người biết cúng ma, vả lại thời gian qua Giàng A Sùng cũng nghe nhiều người dân trong xóm Thung Mặn, Thung Mài truyền tai nhau rằng Giàng A Thào là người biết "chài". Nếu Thào đến xin, vay gì nhà ai mà không cho thì sẽ làm cho người đó hoặc người thân bị ốm. Thấy con như vậy, Giàng A Sùng nghĩ là bị Giàng A Thào "chài yếm" nên rất tức. Trong lúc bực tức, Giàng A Sùng đã lấy một khẩu súng kíp giấu trong nhà nhồi đạn rồi mang súng đuổi theo Giàng A Thào. Khi chạy đến khu vực suối cạn gần nhà, Giàng A Sùng thấy Giàng A Thào vừa đi từ trong nhà Giàng A Chu ra và đi theo hướng suối cạn. Thấy vậy, Giàng A Sùng đã chặn đường Thào, khi còn cách khoảng 3m, Sùng đã giơ súng về phía Thào không nói gì rồi siết cò. Súng nổ, đạn súng đã bắn trúng vào phần cổ, ngực của Thào. Sau khi bị bắn, Giàng A Thào đã bỏ chạy theo đường mòn được khoảng 100m thì gục xuống và tử vong gần nhà Giàng A Tùng. Còn Giàng A Sùng sau khi bắn Giàng A Thào đã cầm khẩu súng đi về nhà ngủ tiếp coi như không có việc gì xảy ra.

 

Đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở vùng đồng bào dân tộc Mông. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống và tư tưởng mê tín dị đoan vẫn âm ỉ tồn tại trong cuộc sống của đồng bào. Do vậy, công tác tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu, tư tưởng mê tín dị đoan, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong đồng bào dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Mông ở Mai Châu nói riêng là một trong những việc cần phải được các cấp, các ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương đẩy mạnh trong thời gian tới để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

                                                                                                      

 

 

                                                                                              PV

 

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục