Nhiều tổ chức, đoàn thể chọn hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

(ảnh: Hội thi tìm hiểu quyền tiếp cận của phụ nữ đối với Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất xã Địch giáo huyện Tân Lạc).

Nhiều tổ chức, đoàn thể chọn hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. (ảnh: Hội thi tìm hiểu quyền tiếp cận của phụ nữ đối với Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất xã Địch giáo huyện Tân Lạc).

(HBĐT) - Thời gian qua, các thành viên của Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHTTPBGDPL) tỉnh đã làm được nhiều việc. Công tác TTPBGDPL ở một số cơ quan, đơn vị có chiều sâu, chất lượng. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận công tác phối hợp còn nhiều “điểm nghẽn” dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác TTPBGDPL chưa cao, chưa được như mong đợi... Đó là những trăn trở của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPHTTPBGDPL tỉnh.

 

Mặt được trong công tác PHTTPBGDPL trong 3 năm (2013-2015) được nêu rõ: Đã đa dạng các hình thức PBGDPL và thực hiện tốt PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù. Về hình thức tuyên truyền, các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực sự nhập cuộc với những số liệu thống kê cụ thể: Sở LĐ-TB&XH tổ chức được 171 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, Luật Tiếp công dân và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội... cho 18.591 lượt người. Sở Công thương tổ chức 21 lớp tập huấn pháp luật về thương mại điện tử, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cho trên 1.500 lượt người. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành tổ chức 18 lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, bưu chính, viễn thông... cho 789 lượt người. Cục Thuế tỉnh tổ chức 54 cuộc phổ biến các chính sách, pháp luật thuế cho hơn 6.000 lượt người. Các ban, ngành, đoàn thể và huyện, thành phố duy trì treo băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung tuyên truyền thực hiện Hiến pháp, pháp luật tại trụ sở và các khu vực trung tâm trong Ngày pháp luật và các đợt cao điểm tuyên truyền về pháp luật phục vụ, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vận động được 40.757 người tham gia dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó tỉnh đã triển khai sâu rộng công tác TTPB GDPL thông qua các phương tiện tỉnh thông tin đại chúng; các bản tin của các ngành, đoàn thể; qua tủ sách pháp luật và các hoạt động thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, bào chữa thi hành án và giải quyết KN-TC. Thực hiện PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, tập trung sâu cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng thanh - thiếu niên; người lao động và sử dụng lao động (trong các doanh nghiệp), lực lượng vũ trang nhân dân. 

 

Theo đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPHTTPBGDPL tỉnh: Số liệu thống kê này chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện những việc mà các thành viên của HĐPH TTPBGDPL tỉnh đã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên, công tác PBGDPL chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, vẫn đang ở bề nổi, chưa đi vào chiều sâu. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện vẫn mang tính hình thức..., vì vậy, mức độ am hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, tình trạng vi phạm TTATGT, ANTT, kinh doanh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ phát triển rừng... còn khá phổ biến.

 

Nhìn thẳng vào vấn đề, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Các hoạt động TTPBGDPL trong thời gian qua còn dàn trải, thiếu chiều sâu, chưa có trọng tâm, trọng điểm (nói cách khác là chưa có điểm nhấn). Chúng ta mới liệt kê phổ biến, giáo dục những luật gì, cho bao nhiêu người nhưng chưa đánh giá được người nghe hiểu được gì, tác dụng đem lại sau mỗi cuộc PBGDPL đó như thế nào. Cũng chưa đánh giá được  hình thức PBPL nào đem lại hiệu quả cao nhất. Ví như PBPL qua tủ sách pháp luật có thực sự hiệu quả khi mà văn hóa đọc đang bị mai một. Ai là người sẽ đi đến UBND xã để đọc sách pháp luật và nếu đến thì họ có chỗ để ngồi đọc hay không? Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ và xem xét thấu đáo. Thực tế cho thấy, một số ngành thành viên đã có hoạt động phổ biến pháp luật khá tốt nhưng được thực hiện dưới cách thức đơn tuyến, thiếu sự tương tác, phối hợp hoặc chí ít là sự tham gia của ngành Tư pháp nên hiệu quả chưa cao.

 

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời lấy ý kiến tham góp của các thành viên HĐPH TTPBGDPL, đồng chí Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, từng bước tháo gỡ, giải tỏa những  “điểm nghẽn” để công tác TTPBGDPL thực sự đi vào chiều sâu, có chất lượng.

 

                                                                               

 

                                                                    Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục