Lực lượng tự vệ  thành phố Hoà Bình nâng cao chất lượng huấn luyện sắn sàng chiến đấu.

Lực lượng tự vệ thành phố Hoà Bình nâng cao chất lượng huấn luyện sắn sàng chiến đấu.

(HBĐT) - 100% CB, CS LLVT thành phố Hòa Bình có nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh; nhiều năm liền không có CB, CS vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước phải xử lý... Có được những kết quả đó là do Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố Hoà Bình đã tập trung làm tốt công tác “5 quản, 3 giữ”.

 

Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Hoà Bình cho biết: Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước là một trong những yếu tố có vai trò quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT thành phố. Do vậy, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố đã quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết số 82 của Đảng uỷ quân khu về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT. Tăng cường công tác quản lý CB, ĐV, chiến sỹ, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác “5 quản, 3 giữ” gồm quản lý về chính trị, tư tưởng; quản lý về công việc theo chức trách, nhiệm vụ; quản lý về chấp hành chế độ thời gian; quản lý các mối quan hệ; quản lý về kinh tế - tài chính; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, quân đội, pháp luật Nhà nước.

 

Theo đó, để làm tốt công tác “5 quản, 3 giữ”, hàng năm, Đảng uỷ Ban CHQS thành phố đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự nhất trí cao về tư tưởng, nhận thức và hành động cho CB, CS. Đồng thời, phối hợp với cấp uỷ, ngành chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền,  phổ biến Hiến pháp (sửa đổi), Luật Hình sự (sửa đổi); các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động quốc phòng, quân sự và các hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Gắn việc học tập, tuân thủ kỷ luật, pháp luật với triển khai thực hiện NQT.ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và các CVĐ, phong trào thi đua của địa phương, quân đội... Từ đó đã góp phần xây dựng đội ngũ CB, CS LLVT thành phố có ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hoá tốt. Cùng với đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tăng cường quản lý chặt chẽ, toàn diện từng CB, ĐV, chiến sỹ cả về chính trị, tư tưởng, kết quả thực hiện chức trách được giao, chấp hành chế độ thời gian làm việc, các mối quan hệ xã hội và tài chính - kinh tế; thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ tổ chức sinh hoạt, đối thoại giữa chỉ huy đơn vị với tập thể quân nhân để kịp thời nắm và giải quyết những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV góp phần tăng cường dân chỷ, đoàn kết, kỷ luật trong đơn vị. Cấp uỷ, chi bộ trong đơn vị cũng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đề cao trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. 100% chi bộ có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc chấp hành kỷ luật, pháp luật phù hợp với  đặc điểm nhiệm vụ, tổ chức biên chế của đơn vị mình; định kỳ tổ chức xem xét, đánh giá đúng thực chất tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật của CB, ĐV. Đặc biệt, hệ thống chỉ huy các cấp thường xuyên nêu cao    vai trò, trách nhiệm quản lý, duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, luôn quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện học tập, công tác  của CB, CS. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, Ban CHQS thành phố Hoà Bình không có trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước phải xử lý, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố.                                                                                     

 

 

                                                                    M.H

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục