12 giờ qua, Việt Nam có thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong số này, có 48 ca được phát hiện trong khu phong tỏa, ba ca là F1, hai ca tại Bắc Ninh đang được điều tra dịch tễ.



Tính đến 6 giờ ngày 2-6, Việt Nam có tổng cộng 6.118 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh
Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 4.548 ca
14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới
Cập nhật dịch Covid-19 ngày 2-6: Bắc Giang ghi nhận thêm 48 ca nhiễm mới -0
 06:49
 Sáng 2-6: Ghi nhận 53 ca nhiễm Covid-19 mới
Sáng 2-6: Ghi nhận 53 ca nhiễm Covid-19 mới -0
Sáng 2-6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, Bắc Giang có số bệnh nhân được phát hiện nhiều nhất là 48 ca, Bắc Ninh thêm ba ca và Hà Nội có thêm hai ca. 

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 7.584 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.043 ca khỏi bệnh, 48 ca tử vong. Trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 161 ca âm tính lần 1, 91 ca âm tính lần 2 và 79 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tính đến 6 giờ ngày 2-6, Việt Nam có tổng cộng 6.118 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 4.548 ca.

Xem chi tiết:  Sáng 2-6: Ghi nhận 53 ca nhiễm Covid-19 mới

Ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 251 ca mắc Covid-19, bao gồm một ca nhập cảnh và 250 ca mắc trong nước tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bắc Giang (124 ca) và TP Hồ Chí Minh (70 ca) là hai địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất.

Trong  ngày cũng ghi nhận ca tử vong thứ 48 có địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn là BN3354, nam, 76 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong vì viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu.

Đến nay, đã có 14 tỉnh qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn là hai địa phương có số ca mắc đứng đầu cả nước. Ngày hôm qua, gần 350 sinh viên tình nguyện cùng các giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai do PGS, TS Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai làm trưởng đoàn đã có mặt ở tâm dịch Bắc Giang. Trọng trách của đoàn là thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Trong cuộc chiến với dịch bệnh tại Bắc Giang lần này, vấn đề khiến Bộ phận thường trực Bộ Y tế quan ngại và lo lắng nhất là việc đảm bảo sức khỏe và an toàn cho lực lượng nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Bộ Y tế đã chỉ đạo yêu cầu tất cả các đoàn công tác phải bảo đảm sức khỏe bằng việc tăng cường bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng, thời gian lấy mẫu bố trí hợp lý để ứng phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các điểm lấy mẫu phải được bố trí ở vùng râm mát, có quạt, đầy đủ ánh sáng để các nhân viên y tế làm việc hiệu quả nhất.

Hiện Bộ Y tế đang giao các đơn vị liên quan nghiên cứu và cho thử nghiệm trang phục bảo hộ có khả năng hút khí từ bên ngoài vào giúp giảm nhiệt cơ thể, nếu thành công sẽ cho triển khai nhân rộng trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Báo Nhân dân


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục