Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.




Xã Thanh Hối (Tân Lạc) triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó trên địa bàn.

Thời điểm này, Thanh Hối là một trong những xã còn lại của huyện Tân Lạc tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó. Trên địa bàn xã hầu như hộ nào cũng nuôi chó để làm cảnh, trông giữ nhà, với tổng đàn trên 1.600 con. Những năm qua, tỷ lệ tiêm phòng dại của xã gần như đạt 100% đàn chó trong diện tiêm. Theo lịch tiêm, tất cả các hộ nuôi chó ở xóm Bào 1 đều cho chó đến nhà văn hoá xóm để tiêm phòng dại. Cũng như các hộ khác, ông Bùi Văn Lăng đã xích chó và dắt đến địa điểm tiêm phòng. Ông Lăng cho biết, gia đình ông nuôi chó nhiều năm nay để trông giữ nhà. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết có nhiều người không may bị chó dại cắn, lại không đi tiêm phòng dại nên đã tử vong. "Đã nuôi chó thì phải tiêm phòng dại đầy đủ, mỗi năm tiêm 2 đợt. Tiêm phòng để bảo vệ cho vật nuôi, cũng là bảo vệ cho bản thân mình và xã hội”, ông Lăng chia sẻ.

Đồng chí Bùi Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: Để người dân chấp hành tốt việc tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, từ đầu năm, xã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt đến từng xóm để triển khai hiệu quả công tác tiêm phòng. Đồng thời chỉ đạo cán bộ thú y trước mỗi đợt tiêm phối hợp với trưởng các xóm thống kê cụ thể số lượng chó của các hộ và đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh dại. Thông qua công tác tuyên truyền, bà con hiểu rõ mục đích của tiêm phòng dại nên chấp hành tốt các đợt tiêm phòng. Ngoài triển khai tiêm đợt 1, xã sẽ thực hiện tiêm vét với những con chó mới sinh sản để đảm bảo 100% chó trong diện tiêm được tiêm phòng dại đầy đủ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tiêm phòng nên những năm qua, trên địa bàn xã Thanh Hối không ghi nhận trường hợp người bị chó dại cắn. Đối với địa bàn toàn huyện Tân Lạc, hiện có tổng đàn chó trên 15 nghìn con, chủ yếu nuôi để trông giữ nhà cửa. Huyện đã và đang triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, với tỷ lệ tiêm ước đạt trên 80%. Đây là tỷ lệ tiêm khá cao so với các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Son, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Hiện nay, tổng đàn chó toàn tỉnh có trên 120 nghìn con. Thời gian qua, ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa quan tâm tiêm vắc xin dại cho vật nuôi. Do đó tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh dại bùng phát và gây ra những cái chết thương tâm trong những năm gần đây. Như năm 2023 đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Văn Sơn (Lạc Sơn). Đặc biệt, ngay đầu năm 2024, cũng tại huyện Lạc Sơn đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã Ngọc Lâu.

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm: Vào các tháng 5, 6, 7, khi thời tiết nắng nóng gay gắt là điều kiện để virus dại phát triển, nguy cơ bùng phát bệnh dại rất cao. Do đó, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai tiêm phòng đạt theo kế hoạch. Người nuôi chó, mèo cần quan tâm tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ vật nuôi cũng như bảo vệ con người. Khi bị chó, mèo nghi dại cào, cắn, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để điều trị phơi nhiễm với bệnh dại. Tuyệt đối không chủ quan, hay sử dụng các bài thuốc dân gian để điều trị bệnh dại, bởi khi bệnh dại xuất hiện các triệu chứng lâm sàng thì tỷ lệ tử vong là 100%.


Viết Đào

Các tin khác


Đừng chủ quan với bệnh không lây nhiễm

Bệnh không lây nhiễm (BKLN) là các bệnh không lây, còn được gọi là bệnh mạn tính, không lây từ người sang người. Bệnh tiến triển trong thời gian dài và chậm. BKLN đang là vấn đề thách thức lớn đối với xã hội và hệ thống y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, theo số liệu công bố mới đây, tỷ lệ tử vong do các BKLN chiếm 81,4% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân, trong đó chủ yếu do các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính. Tỉnh Hòa Bình không nằm ngoài tỷ lệ chung toàn quốc. Hiện nay, các cơ sở y tế của tỉnh thường xuyên gia tăng lượng bệnh nhân mắc các BKLN.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.

Cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều tỉnh, thành phố có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và số ca tử vong do dại cao. Từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (10 trường hợp). Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại (PCBD).

Điện Biên: Ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn

Tối 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn. Đó là anh L.V.T (sinh năm 1981) trú tại bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên.

Tín hiệu tích cực trong công tác dân số

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 12, ngày 4/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số. Năm 2023, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 17,9% (giảm 0,9% so với năm 2022) và là năm đầu tiên sau 10 năm toàn tỉnh có dấu hiệu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục