Cầu Gạo Bạc, xã Hưng Thi (Lạc Thủy)  được đưa vào sử dụng tháng 12/2015..

Cầu Gạo Bạc, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) được đưa vào sử dụng tháng 12/2015..

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Thủy, Hưng Thi gặp cản trở trong việc phát triển đường giao thông nông thôn bởi địa hình sông, suối và đồi núi dày đặc. Do địa hình chia cắt, các xóm được nối với nhau bằng những chiếc cầu sắt, cầu tre tạm bợ. Các trục đường thôn, xã đều chưa được cứng hóa, đa số là đường đất, sỏi, đá.

 

Hiện nay vẫn chưa có đường ô tô vào trung tâm xã, các loại xe tải đều phải vượt qua sông Bôi mới đến trung tâm. Chính vì vậy, giá thành vật liệu xây dựng tại xã so với ngoài thị trường cao hơn 2-3 lần, chi phí vận chuyển cũng cao hơn. Hơn thế, vào mùa mưa lũ, có thôn, xóm bị cô lập hoàn toàn, học sinh không thể tới trường, mọi hoạt động đều bị ngưng trệ. Chị Bùi Thị Liếm, thôn Niếng, xã Hưng Thi cho biết: “Đường giao thông gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội. Tôi rất lo lắng cho con bởi sáng nào cháu cũng đi học qua chiếc cầu tre cũ kỹ, xập xệ. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm có giải pháp hỗ trợ,  khắc phục tình trạng trên”.

 

Nhận thấy giao thông còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, chính quyền xã Hưng Thi vận động, tuyên truyền về tầm quan trọng của giao thông trong phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Kêu gọi, huy động các nguồn lực xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn. Vận động người dân cùng chung tay với các cấp chính quyền, hiến đất và góp ngày công lao động. Sử dụng các nguồn lực xây dựng cầu phục vụ người dân,  xóa bỏ cầu tre, cầu sắt không đảm bảo an toàn cho người dân khi qua sông.

 

Được sự đầu tư hỗ trợ nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn góp phần giúp người dân thuận lợi trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, các tuyến đường trục xã đã được bê tông hóa 4,7/10,7 km, đạt 43,9%; đường trục thôn bê tông hóa 6/12km, đạt 50%; đường ngõ xóm đã được bê tông hóa 9,1/34,99 km, đạt 0,26%. Ngoài ra, xã được Chính phủ hỗ trợ xây dựng 4 chiếc cầu treo dân sinh theo đề án xây dựng cầu ở nông thôn, miền núi. 1 chiếc đã được đưa vào sử dụng tháng 12/2015 nối liền thôn Mán và thôn Khoang, 3 chiếc đang trong quá trình thi công. Người dân trong xã  phấn khởi trước sự đổi thay của giao thông nông thôn.

 

Đồng chí Bùi Minh Thẩm, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi chia sẻ: “Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng và chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận độõng người dân cùng chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ, các tổ chức đầu tư, hỗ trợ chia sẻ những khó khăn với người dân. Hướng đến trong thời gian sớm nhất, xã sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông, góp phần giúp người dân thuận tiện cho giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

 

 

                                                                      

                                                                 Đức Anh (CTV)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục