Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 11/3, Ban chỉ đạo Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18, năm 2016 và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011- 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chủ trì hội nghị.

 

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 có chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”. Để tổ chức thực hiện tốt Tuần lễ, BCĐ tỉnh, các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN tới người sử dụng lao động và người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt lưu ý tới các doanh nghiệp, các ngành nghề có tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Tiếp tục đẩy mạnh sự phối kết hợp giữa các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra về tình hình thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN trước, trong và sau Tuần lễ tại các doanh nghiệp.  Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở SX-KD cũng tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tuần lễ.

 

Theo dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình quốc gia ATVSLĐ-PCCN giai đoạn 2011- 2015, Chương trình được Chính phủ phê duyệt gồm 6 hoạt động. Trong đó, tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung của 4 dự án bao gồm: Các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về ATVSLĐ- Dự án 1; Dự án 2- các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, CSSK người lao động nơi làm việc; Dự án 3- tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về ATVSLĐ; Dự án 4- hoạt động quản lý, giám sát Chương trình tại địa phương. Theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt thì tổng kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là 4 tỷ đồng. Thực tế trong quá trình triển khai tổng kinh phí thực hiện Chương trình tại tỉnh là 2.875 triệu đồng (đạt 71,87%). Qua đánh giá về hiệu quả KT-XH của Chương trình đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các cấp, ngành, người sử dụng lao động và người lao động. Giảm tần suất tai nạn lao động đồng nghĩa với việc giảm số người bị tai nạn lao động tính trên 1.000 lao động. Tính mạng và sức khoẻ của người lao động được đảm bảo. Điều đó tạo tâm lý ổn định cho lao động tạo dựng mối quan hệ gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội. Việc cải thiện tốt điều kiện và môi trường lao động đã góp phần vào việc giảm ô nhiễm môi trường sinh thái nói chung...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, thành viên BCĐ trong thực hiện công tác ATVSLĐ- PCCN thời gian qua. Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN hàng năm đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Các ngành chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và huấn luyện công tác ATVSLĐ-PCCN theo chức năng của ngành. Tăng cường phối hợp của các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc và thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khắc phục khó khăn về kinh phí trong quá trình thực hiện, các cấp, ngành chức năng cần chủ động nâng cao chất lượng hoạt động để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia ATVSLĐ giai đoạn 2016- 2020.

 

 

                                                                  PV

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục