62 năm đã trôi qua kể từ ngày phong trào thi đua Nghìn việc tốt được thiếu nhi Hòa Bình hưởng ứng, phong trào đã góp phần quan trọng hình thành và hoàn thiện nhân cách của mỗi người, tạo nên các thế hệ con em đất Mường lương thiện và bản lĩnh. Tiếp bước cha anh, thiếu nhi Hòa Bình hôm nay hăng hái thi đua làm nghìn việc tốt, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai có đức, có tài để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

"Nghìn việc tốt” không đơn thuần chỉ là con số, từ "nghìn” không phải là một con số cụ thể, nó mang nghĩa rất nhiều… Bởi việc tốt không phải là cái gì đó to tát, lớn lao mà có thể chỉ giản đơn như mỗi ngày góp một chiếc vỏ chai nhựa, mỗi tuần đút lợn 1.000 đồng… để cùng chung tay xây dựng "Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Đó là cách làm thiết thực mà thầy cô và học sinh Trường TH&THCS Hạ Bì (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) đang sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua "Nghìn việc tốt”. Chuẩn bị kết thúc năm học, "đàn lợn đất” hơn 30 con của trường đang được tập trung "vỗ béo”.


Học sinh Trường TH&THCS Hạ Bì (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) sôi nổi hưởng ứng phong trào "Nuôi lợn đất” giúp đỡ các học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ái, Tổng phụ trách đội Trường TH&THCS Hạ Bì cho biết: Mô hình nuôi lợn nhựa, lợn đất tiết kiệm được nhà trường triển khai ngay từ đầu năm học, nhằm hình thành thói quen tiết kiệm cũng như sử dụng tiền sao cho có ý nghĩa trong học sinh. Đây cũng là hoạt động thiết thực hỗ trợ các học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong trường, giáo dục các em về lòng nhân ái, sẻ chia. Mỗi chi đội sẽ "nuôi” ít nhất 1 con lợn đất và "cho ăn” hàng tuần vào buổi sinh hoạt lớp. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cho "lợn ăn" ít nhất 5.000 đồng/tuần; các học sinh là 1.000 đồng/tuần. Sau gần một năm triển khai, phong trào nhận được sự tham gia, hưởng ứng sôi nổi của học sinh toàn trường. Ngoài việc "nuôi" lợn đất, trường còn xây dựng công trình năng non để học sinh tập kết giấy vụn, vỏ chai nhựa… vừa giữ gìn vệ sinh trường lớp, vừa gây quỹ cho các hoạt động ý nghĩa. Những việc tốt này tuy nhỏ bé, nhưng góp phần hình thành ý thức, thói quen tốt cho các em ngay từ tấm bé.

"Kế hoạch nhỏ” được đánh giá là một trong những phong trào sôi nổi, rộng khắp nhất, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Thông qua hoạt động này đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi chia sẻ với các bạn hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực, niềm tin để các bạn vươn lên trong học tập. Giai đoạn 2020 – 2025, tích cực thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu” và các phong trào "Kế hoạch nhỏ”, "Em nuôi của Đoàn”, mô hình "Bạn giúp bạn”… toàn tỉnh đã xây dựng được 244 ngôi nhà khăn quàng đỏ trao tặng cho các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, tháng 9/2024, nước ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", "nhường cơm sẻ áo”, các em thiếu nhi tỉnh Hòa Bình đã tham gia quyên góp, chung tay ủng hộ nhân dân, thanh thiếu nhi cả nước khắc khục hậu quả thiên tai với tổng số tiền trên 500 triệu đồng và nhiều đồ dùng học tập, quần áo, sách vở.


Học sinh Trường Tiểu học Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) quyên góp quần áo, sách vở giúp các bạn học sinh vùng lũ sớm được đến trường sau cơn bão Yagi.

"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…”, đó là lời căn dặn của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Bác, thiếu nhi tỉnh Hòa Bình đã và đang cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, làm nhiều việc tốt. 150 nghìn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tham gia phong trào "Nghìn việc tốt” với các hoạt động như trồng cây xanh, thực hiện các mô hình: "Vườn hoa em trồng”, "Lớp học xanh”, "Thùng rác thông minh”, "Trường học không rác”…

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh cho biết: Những đức tính cần thiết của người đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh theo lời dạy của Bác Hồ là "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Việc thực hiện lời Bác dạy chính là hàng ngày thực hiện những việc tốt. Giai đoạn 2020 – 2025 đã có 42.455 việc tốt được thiếu nhi trong toàn toàn tỉnh thực hiện. Để nhân rộng những vườn hoa nghìn việc tốt, các trường, địa phương đã tổ chức  triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề: "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”… Đồng thời, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đội trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các gương thiếu nhi có hành động đẹp, thật thà, dũng cảm, nhặt được của rơi trả người đánh mất, cứu đuối, giúp bạn…Việc làm tốt của các em đã chạm đến trái tim nhiều người, lan tỏa lối sống nhân ái, bao dung và yêu thương con người. Từ đó, thúc đẩy phong trào thi đua Nghìn việc tốt trong thiếu nhi tỉnh Hòa Bình ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2025. 270 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu đại diện cho 150 nghìn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh đã vinh dự tham dự đại hội. Các em chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Trong đó, nhiều em là dũng sĩ nghìn việc tốt các cấp.

Với tình yêu thương và chan chứa hy vọng vào thế hệ tương lai của Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tạo môi trường lành mạnh và điều kiện tốt nhất cho các cháu được học tập, vui chơi, rèn luyện và làm nhiều việc tốt để những hành động đẹp của các em hôm nay sẽ góp phần hình thành những giá trị nhân cách tốt đẹp trong tương lai.


Dương Liễu

Các tin khác


Ý Đảng - lòng dân nơi lưng chừng mây Pà Cò

Trên dốc núi còn loang sương, từ các xóm Cang, Xà Lĩnh… người Mông mặc váy xòe rực rỡ hướng về nhà văn hoá, trên tay cầm giấy mời như cầm tấm vé bước vào một cuộc đổi thay. 99,86% - đó không chỉ là con số khô khan thống kê ý kiến cử tri xã Pà Cò (Mai Châu), mà là âm hưởng của sự đồng tình vang lên từ rẻo cao.

Mở đường - mở kỳ vọng mới: Bài 3 - Mở đường - góp phần kiến tạo tương lai

Nếu như trước đây, muốn lên Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) phải vượt dốc trơn như đổ mỡ. Ở Đà Bắc, có những xóm mà trời mưa là thành… ốc đảo, cả một đoạn đường sau mưa cuộn lên những hòn đá to lổn nhổn. Nhưng rồi đường về đã mở. Tưởng như mới đây thôi, ấy vậy mà những con đường xấu đã trở thành một phần trong ký ức. Những tuyến bê tông, đường nhựa cắt ngang sườn núi, cầu mới nối hai bờ sông, người dân phấn khởi khi cả vùng cao như sáng đèn. Từ đây, con đường đến trường của con trẻ gần hơn, nông dân có cơ hội trao đổi hàng hóa, giao thương để phát triển kinh tế. Hơn thế nữa, nhiều lao động địa phương không cần phải "tha hương” để mưu sinh, khi đã có những hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp tìm về cắm trụ với niềm tin - vùng khó sẽ vươn lên.

Tỏa ngát hương thơm vườn hoa “nghìn việc tốt”: Bài 1 - Nhặt được của rơi trả người đánh mất - khi mầm thiện được gieo trồng từ lúc măng non

Cách đây 62 năm, thực hiện lời Bác Hồ dạy "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, nguyên giáo viên Tổng phụ trách đội Trường cấp 2 Liên Sơn (nay là Trường THCS Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) trong quá trình đi trồng cây cùng học sinh đã nảy ra sáng kiến, phát động phong trào "Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ",  gọi tắt là "Nghìn việc tốt".  

Hân hoan niềm tự hào

Những ngày tháng Tư, không khí hào hùng chào mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hòa cùng cả nước, người dân thành phố Hòa Bình cũng thể hiện tình yêu nước bằng những hành động ý nghĩa và thiết thực. Trong những hành động ấy, dù nhỏ bé hay lớn lao đều chứa đựng niềm hân hoan của tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng hoà bình. 

Mở đường - mở kỳ vọng mới: Bài 2 - Đánh thức những tầng địa mạch

Có những con đường không chỉ mở qua núi, mà mở cả vận mệnh một vùng đất. Những mũi khoan thăm dò đầu tiên vang lên giữa sương mù Tây Bắc như gọi dậy những tầng địa mạch đã ngủ yên bao đời trong lòng đá. Hòa Bình đang chứng kiến một cuộc chuyển mình ngoạn mục, nơi mà hạ tầng giao thông không còn là khái niệm quy hoạch - mà trở thành thực thể sống, len lỏi đến từng xóm núi, bản sâu, từ thành phố bên sông Đà tới những sườn đèo Hang Kia, Cun Pheo.

Mở đường - mở kỳ vọng mới: Bài 1 - Tư duy mở đường, tầm nhìn mở lối

Trong 5 năm qua, hàng loạt con đường đã được nối dài. Những cây cầu vươn mình qua sông, qua suối, phá thế chia cắt của núi rừng Hòa Bình. Từ cao tốc hiện đại đến các tỉnh lộ xuyên qua bản làng, mỗi công trình giao thông mang trong mình một sứ mệnh: mở đường để phát triển, khai mở tương lai cho một vùng đất từng nhiều năm "đứng sau". Phía sau những con số hàng nghìn tỷ đồng đầu tư là sự chuyển mình từ tầm nhìn chiến lược - giao thông đi trước một bước. Chủ trương ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn thổi luồng sinh khí mới đến các vùng quê, từ miền núi đến đô thị. Đường mở, đời sống khởi sắc, du lịch có cơ, đầu tư có lối - Hòa Bình bước vào giai đoạn phát triển mới với hạ tầng giao thông làm lực đẩy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục