(HBĐT) -Hai trong số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài ở huyện Yên Thủy là khiếu kiện của các hộ dân xóm Nhòn, xóm Cọ, xã Lạc Thịnh về việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) của Xí nghiệp xây dựng Trung Dũng và khiếu kiện của các hộ dân xóm Nghìa 1, Nghìa 2, xã Ngọc Lương, liên quan đến việc giao đất cho Công ty TNHH MTV Thanh Kết Hòa Bình khai thác đá làm VLXD thông thường. Điểm chung ở 2 vụ khiếu kiện trên là đơn, thư được gửi tới nhiều cấp, nhiều ngành, mặt khác, các hộ dân tập trung đông người để ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu nguyên nhân khiếu kiện được biết: Năm 2010, doanh nghiệp Trung Dũng được UBND tỉnh cấp phép khai thác và chế biến đá vôi làm VLXD thông thường. Tháng 11/2011, doanh nghiệp cho chi nhánh Công ty CP Xuất khẩu lao động thương mại và du lịch tại Hòa Bình mượn khai trường để hủy vật liệu nổ. Quá trình tiêu hủy vật liệu gây tiếng nổ lớn, làm rạn nứt nhà ở, các công trình dân sinh, từ đó người dân đã tụ tập đông người phản đối, không cho doanh nghiệp hoạt động. Đến ngày 6/5/2015, doanh nghiệp tiếp tục nổ mìn khai thác đá gây tiếng nổ lớn và khói bụi ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Một lần nữa người dân tập trung cản trở, yêu cầu doanh nghiệp ngừng sản xuất, kinh doanh (SX-KD). 

Đơn được gửi lên xã, huyện, tỉnh. UBND xã đã giải quyết đơn theo thẩm quyền, nhưng người dân không đồng tình. UBND huyện nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động nhưng nhân dân xóm Cọ, xóm Nhòn vẫn cương quyết không đồng ý cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Những lá đơn được gửi đi, các cấp, các ngành chức năng về xã Lạc Thịnh kiểm tra, giám sát cho thấy: Quá trình SX-KD, doanh nghiệp Trung Dũng chưa thực hiện đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Với sự tham mưu của các ngành chức năng, ngày 22/2/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 452 về việc tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp Trung Dũng trong 2 tháng. Tháng 3/2018, Sở Công thương ban hành Văn bản số 268 về việc tạm dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của doanh nghiệp Trung Dũng trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 22/2/2018. Ngày 9/3/2018, Sở TN&MT ban hành Văn bản số 456 về việc đôn đốc doanh nghiệp Trung Dũng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2014, 2015. Ngày 7/9/2018, Sở TN&MT có Công văn số 1834 về việc lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản số 374/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh đã cấp cho doanh nghiệp Trung Dũng. 
Cũng trong năm 2010, Công ty TNHH MTV Thanh Kết Hòa Bình được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án khai thác đá vôi và chế biến làm VLXD thông thường tại xóm Nghìa 1, xóm Nghìa 2, xã Ngọc Lương với thời hạn 30 năm và huyện Yên Thủy với thời hạn 30 năm. Diện tích thực hiện dự án là 19,137 ha, trong đó 9,26 ha là núi đá, 9,37 ha là đất nông nghiệp, 0,137 ha đất giao thông và mương nội đồng. Tiếp nhận dự án, UBND huyện Yên Thủy đã chỉ đạo tiến hành kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng dự án theo quy định. Ngày 12/4/2012, UBND huyện Yên Thủy ban hành Quyết định số 347 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án (đợt 1) cho 6 hộ, kinh phí bồi thường 143,139 triệu đồng (đã chi trả xong), những hộ còn lại chưa thực hiện kê khai tài sản với diện tích 45.128,5 m2. Mặc dù chưa được triển khai nhưng dự án đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Yên Thuỷ, ngày 9/10/2012, UBND xã Ngọc Lương tổ chức hội nghị họp toàn thể nhân dân 2 xóm Nghìa 1 và Nghìa 2 để thông báo, triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp Thanh Kết tại núi Thung Đụn (thuộc địa bàn 2 xóm). Ý kiến đại đa số nhân dân tại cuộc họp không nhất trí cho doanh nghiệp Thanh Kết vào thăm dò, khai thác VLXD với lý do: Dự án không nằm trong quy hoạch của quốc gia. Trước khi khảo sát, nghiên cứu lập dự án không trưng cầu ý kiến của nhân dân. Người dân cho rằng, nếu triển khai thực hiện dự án sẽ phá vỡ cảnh quan của khu danh lam thắng cảnh hang Nước, động Thiên Tôn (di tích cấp quốc gia đã được công nhận năm 1997), hang Ngân Hàng và hệ thống hang động đẹp, hang thoát nước từ xóm Nghìa 2 đi xóm Nghìa 1 chảy qua hang Nước ra sông Lạng…

Trước sự phản ứng từ phía người dân, kể từ khi được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư (năm 2010) đến nay, doanh nghiệp Thanh Kết chưa triển khai đầu tư thực hiện dự án. Tháng 12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2891 về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 147/QĐ-UBND ngày 1/12/2010 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH MTV Thanh Kết Hòa Bình. Từ đây, việc khiếu kiện của người dân xóm Nghìa 1, Nghìa 2, xã Ngọc Lương mới có hồi kết.

7 năm dốc sức giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến việc cấp phép đầu tư các dự án khai thác VLXD thông thường trên địa bàn huyện, đồng chí Bùi Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy trải lòng: Mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ từ các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Đề nghị khi cấp phép đầu tư các dự án, nhất là dự án khai thác khoáng sản, VLXD, chăn nuôi… ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên, môi trường và đời sống, sinh hoạt của nhân dân cần chú trọng việc tham vấn ý kiến của nhân dân. Như vậy sẽ tránh được những hệ lụy khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội và năng lực, uy tín của địa phương trong thu hút đầu tư trên địa bàn.

                                                                            Thúy Hằng

Các tin khác


Trên 240 chiến sỹ tham gia huấn luyện tự vệ

Ngày 8/4, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình tổ chức khai mạc lớp huấn luyện tự vệ Cụm I năm 2024 cho 242 chiến sỹ thuộc 24 đơn vị trong cụm.

Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục