(HBĐT) - Trong những năm qua, trên địa bàn xã Bao La (Mai Châu) xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi. Trong đó, CCB Hà Văn Hỉn ở xóm Báo là tấm gương điển hình tiên tiến với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đem lại hiệu quả cao.


Mô hình kinh tế tổng hợp của cựu chiến binh Hà Văn Hỉn (ngoài cùng bên phải) phát triển hiệu quả,
góp phần nâng cao thu nhập gia đình.

Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông Hỉn tích cực tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và đã thành công với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Nhờ tính siêng năng, chịu khó tìm hiểu các kỹ thuật chăm sóc con giống, cây trồng và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt và thả cá, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp. Hiện nay, mô hình có gần 70 con lợn; 2 ao cá; trên 100 con gà, vịt; nuôi giun thương phẩm phục vụ chăn nuôi và gần 1 ha đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp. Sau khi trừ các loại chi phí, mỗi năm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Ông Hà Văn Hỉn chia sẻ: "Xóm có nguồn nước cùng địa thế thuận lợi cho nuôi trồng và nguồn thức ăn có sẵn nên việc nuôi lợn và cá thương phẩm không mấy khó khăn, bên cạnh đó được khách hàng tin tưởng tự tìm đến nhà thu mua nên đầu ra ổn định, đời sống kinh tế gia đình ngày một ổn định hơn”.

Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, ông thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân, giúp đỡ những gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn như chia sẻ kỹ thuật trồng cây ăn quả, con giống giúp họ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia hoạt động Hội và các phong trào của địa phương, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào do các cấp phát động, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Hà Công Thọ, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, ông Hà Văn Hỉn còn là hội viên tích cực trong công tác hội, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như ông đã vận động cán bộ, hội viên CCB hiến đất, đóng góp ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ hội viên, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế bền vững”.

Với những nỗ lực, quyết tâm làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, CCB Hà Văn Hỉn là tấm gương sáng về tinh thần chịu thương chịu khó vươn lên thoát nghèo, là điển hình tiêu biểu cho hội viên CCB trong xã, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

 Thu Hường 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục