(HBĐT) - Là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), hội viên phụ nữ tiêu biểu, tích cực với phong trào của Hội, của địa phương, bà Nguyễn Thị Mai Hương còn đặc biệt gắn bó, trách nhiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện với cương vị là trưởng nhóm thiện nguyện Áo xanh chi nhánh huyện Lương Sơn.


Bà Nguyễn Thị Mai Hương (thứ 2 bên phải) cùng các thành viên nhóm thiện nguyện trao hỗ trợ cho người cao tuổi khó khăn. 

Bà Hương chia sẻ: "Công việc thiện nguyện cứ thôi thúc, cuốn hút tôi. Tôi không thể ngồi yên khi bắt gặp đâu đó những hoàn cảnh éo le, kém may mắn trong cuộc sống. Vậy nên, sau khi nghỉ hưu, có thời gian, tuy kinh tế gia đình còn hạn chế, nhưng hễ thấy ai khó khăn là tôi cố gắng tìm cách giúp”. Rồi cái duyên cho hành trình thiện nguyện của bà Hương được kết nối và tham gia chương trình ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Bà Hương đã đặt vấn đề với trường tiểu học Cửu Long (Lương Sơn), được hiệu trưởng cùng thầy, cô giáo nhà trường ủng hộ, kêu gọi, phát động ủng hộ cho chuyến thiện nguyện lên huyện Mù Cang Chải.

Năm 2019, bà Hương được giới thiệu kết nạp vào nhóm thiện nguyện Áo xanh của tỉnh chi nhánh huyện Lương Sơn. Với sự nhiệt tình, hăng hái, trách nhiệm, sau khi tham gia nhóm, bà được mọi người tin tưởng bầu làm trưởng nhóm. Từ đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống tại địa phương đã được hỗ trợ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất qua sự kết nối của bà với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Hiện nay, nhóm hỗ trợ thường xuyên 3 hộ nghèo với suất quà hàng tháng 350 nghìn đồng/hộ; 1 hộ nghèo được tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng. 

Trong 2 năm đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, bà Hương luôn đi đầu trong công tác phòng, chống dịch; tham gia tổ Covid cộng đồng, nấu ăn phục vụ khu cách ly; tổ chức thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch, tặng lương thực, thực phẩm cho khu cách ly; quyên góp ủng hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Tấm lòng thiện nguyện của bà đã lan tỏa và được nhiều người biết đến, thu hút nhiều người tự nguyện tham gia. Từ lúc nhóm chỉ có vài người đến nay phát triển lên 90 thành viên với đủ lứa tuổi, ngành nghề. Mỗi lần bà Hương kêu gọi, phát động hoạt động thiện nguyện mọi người đều tham gia nhiệt tình. Khi thì đến thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để chữa bệnh, sửa lại mái nhà dột, có tiền để trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bộ quần áo, nhu yếu phẩm để bớt đi cái đói, cái rét…, khi thì đến trường tặng quà học sinh nghèo dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, hỗ trợ tiền, quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm tại các nhà chùa, nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi…

Bên cạnh đó, nhóm duy trì phát cơm cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn. Thứ Tư hằng tuần, bà Hương cùng các thành viên đến bệnh viện phát 30 suất cơm miễn phí, tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng) cho bệnh nhân nghèo, khó khăn. "Sau mỗi chuyến thiện nguyện tôi thấy vui lắm, bởi tôi quan niệm cho đi là còn mãi” - bà Hương trải lòng.

Đồng chí Phạm Hoài Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lương Sơn cho biết: "Bà Hương không phải là người giàu có, nhưng tấm lòng nhân ái đã mang đến hạnh phúc, hơi ấm, niềm vui, bớt đi thiếu thốn cho nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Gia đình luôn ủng hộ, đồng hành, nhiều trái tim thiện nguyện đã kết nối, phát tâm cùng bà trên con đường thiện nguyện. Việc làm ý nghĩa, cao đẹp của bà Nguyễn Thị Mai Hương được cán bộ, hội viên phụ nữ và chính quyền các cấp huyện Lương Sơn ghi nhận, đánh giá cao”.

Hồng Duyên

Các tin khác


Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục