Là người con của đồng bào dân tộc Mường, sau khi tốt nghiệp Đại học Tây Bắc loại giỏi (năm 2013), chị Nguyễn Thị Mai Linh (sinh năm 1991) trở về quê hương công tác tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình. Là người nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực trong công tác phong trào, chị được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tín nhiệm đề cử, bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường năm 2015.


Chị Nguyễn Thị Mai Linh (thứ tư từ phải sang), Bí thư Đoàn cùng Ban Chấp hành Đoàn phường Thái Bình (TP Hòa Bình) thực hiện công trình sửa chữa đường giao thông liên tổ Vôi - Tháu.

Với tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và bản lĩnh của một cán bộ Đoàn, chị Mai Linh đã kiên trì, sáng tạo trong các hoạt động, đồng thời gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để xây dựng các phong trào, mô hình phù hợp. Hàng năm, hoạt động đoàn luôn được đổi mới, sáng tạo để ĐVTN có hứng thú tham gia nhiều hơn, không bị nhàm chán.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn phường, hơn 9 năm qua, chị Mai Linh cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn phường Thái Bình bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp trên, của cấp ủy để xây dựng các kế hoạch, tổ chức, triển khai những hoạt động phù hợp tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng phát triển mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện với nội dung trọng tâm như: "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, "Áo xanh đồng hành cùng chuyển đổi số", ra quân "Ngày Chủ nhật xanh”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Gom yêu thương trao nụ cười"…

Trong năm 2023, Đoàn phường phối hợp thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tiêu biểu như: Vận động xây dựng 1 đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công trình niềm vui đến trường, màu cờ tôi yêu, quét mã QR giới thiệu về lịch sử Đảng bộ phường và di tích lịch sử đình Mường Trại, sửa đường giao thông liên tổ Vôi - Tháu. Kêu gọi ủng hộ, vận động được trên 150 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh cho em nuôi Bùi Đức Quyết thuộc hộ nghèo tổ 8; mở lớp nghề nấu ăn cho ĐVTN dân tộc; tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện (bán hàng gây quỹ "Gom yêu thương - trao nụ cười - vui Xuân mới" được 5,6 triệu đồng); ra quân Tháng thanh niên và hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh tuyên truyền sức khỏe vị thành niên; tổ chức trên 10 cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao. Duy trì hiệu quả các mô hình: Áo xanh đồng hành cùng chuyển đổi số; đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, dịch vụ công, thanh toán qua app không dùng tiền mặt cho trên 3.000 người dân, hơn 1.000 người có tài khoản dịch vụ công quốc gia); em nuôi của Đoàn; áo xanh sơn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (phối hợp thực hiện sơn nhà cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự trị giá 8 triệu đồng); vườn sạch, nhà đẹp, ngõ sáng xanh. Phối hợp trao hơn 1.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Tổng trị giá các công trình, phần việc trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chị Mai Linh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số; vận động ĐVTN dân tộc thiểu số mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu trên chính quê hương. Chị cũng định hướng, phối hợp các trung tâm giới thiệu việc làm cho ĐVTN tại địa phương.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào trong thanh thiếu nhi, sự nhiệt tình và sáng tạo trong hoạt động, chị Mai Linh đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, UBND TP Hòa Bình tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn - Hội - Đội. Tại hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức, chị là 1 trong 72 thí sinh tham dự vòng chung kết toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2023, chị Mai Linh vinh dự, tự hào là 1 trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng.


Nguyễn Yến
(Phòng Dân tộc TP Hòa Bình)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục