(HBĐT) - Xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) nằm ở hạ lưu sông Đà có 13 xóm, 950 hộ dân với 5.350 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 214 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ thôn, xóm, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan. MTTQ và các tổ chức, đoàn thể có gần 2.000 hội viên, đoàn viên; số lượng cán bộ, công chức 110 người, số học sinh nhà trường 700 người. Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, hàng năm, xã có khoảng 3.000 người được tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Vùng cao Quý Hòa

(HBĐT) - Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và đang từng bước đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tạo nên diện mạo mới của xã vùng cao Quý Hòa (Lạc Sơn) về xây dựng NTM.

Thanh niên huyện Lạc Thuỷ có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo lời Bác

HBĐT) - Đồng chí Lê Anh Thương, Chủ tịch UB Hội LHTN huyện Lạc Thủy cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm, tính quan trọng và giá trị tư tưởng của CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, cán bộ, hội viên Hội LHTN các cấp trong huyện đã kế thừa truyền thống của quê hương anh hùng, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động và công tác, chủ động vượt qua mọi khó khăn, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 3/10, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Kim Bôi.

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Huyện ủy Lương Sơn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Báo Hòa Bình, Hội CCB tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

Thị trấn Vụ Bản tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(HBĐT) - Thị trấn Vụ Bản là trung tâm của huyện Lạc Sơn, có 1165 hộ, 4650 nhân khẩu. Đảng bộ có 14 chi bộ, 293 đảng viên và trên 500 đảng viên 76. Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ luôn duy trì và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những hiệu quả thiết thực.

Yên Thuỷ: Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Hiện, toàn huyện Yên Thuỷ có 48 chi, Đảng bộ trực thuộc với 4.299 đảng viên. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; do đó, ngay sau khi có Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17 – KH/TU ngày 8/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thực tế địa phương.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đưa việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 17- KH/TU ngày 8/11/2011 của BTV Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18- KH/ĐU ngày 5/12/2011 để triển khai thực hiện, yêu cầu cấp uỷ các chi, Đảng bộ cơ sở phát huy kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện CVĐ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp uỷ Đảng.

Khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên

(HBĐT) - Tuy không còn là một CVĐ, song hơn một năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn luôn được các cấp, ngành trong tỉnh coi trọng thực hiện, dần trở thành việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nam Phong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Từ một xã nghèo của huyện Cao Phong, sau 5 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực giúp xã Nam Phong vươn lên trở thành xã điểm của huyện trong phong trào xây dựng NTM.

Xã Bình Thanh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn và đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Trạm y tế xã Bình Thanh(Cao Phong) vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, trong 7 tháng năm 2012 đã khám, điều trị cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân. Thực hiện lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang tiếp tục được cán bộ, đảng viên Trạm y tế xã Bình Thanh biến thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Kỳ Sơn: Học Bác bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thế chấp sổ đỏ để vay phân bón cho hội viên nông dân…, đó là những hành động thiết thực mà những cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Kỳ Sơn đã thực hiện nhằm hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đại sứ Pháp

Chiều 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Ngài Giăng Phơ-răng-xoa Gi-rô, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại nước ta. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 29

Sáng 15-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH đã bắt đầu phiên họp thứ 29 với sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch QH. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và đại diện các cơ quan nhà nước hữu quan.