(HBĐT) - Mừng tuổi ngày Tết hay còn gọi lì xì từ lâu đã trở thành nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người phương Đông nói chung và của các miền quê của đất nước Việt Nam nói riêng mỗi khi Tết đến, xuân về. Trong những ngày đầu năm, trẻ con được nhận tiền mừng tuổi với ước mong trẻ hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi. Người già được con cháu lì xì để mừng thọ, chúc sức khỏe. Mọi người mừng tuổi nhau chúc cho 1 năm mới đủ đầy, an khang, thịnh vượng…

 

Nét đẹp phong tục mừng tuổi ngày Tết được lưu giữ cho đến ngày nay.

 

Theo truyền thuyết, từ xa xưa có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu trẻ con đang ngủ ngon giấc khiến chúng giật mình khóc thét lên. Hôm sau, trẻ đau đầu, sốt cao làm các bậc cha mẹ không dám ngủ để canh phòng. Có một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi mới sinh được mụn con trai. Tết năm ấy, có 8 vị tiên dạo qua nhà, biết trước cậu bé này sẽ gặp tai họa với yêu quái liền hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực bên bé. Sau khi chú bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại, đặt lên gối con rồi đi ngủ. Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện, vừa giơ tay định xoa đầu đứa trẻ thì từ bên chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực khiến nó kinh hoàng bỏ chạy. Việc lấy giấy đỏ gói tiền được kể lại cho bà con làng xóm. Mọi người vui mừng, bắt chước làm theo và dần dần trở thành phong tục tiền mừng tuổi hay còn gọi là lì xì đầu năm… Nghe xong câu chuyện mẹ kể, bé Hương hiểu được mừng tuổi chính là những tình cảm tốt đẹp của ông bà, cha mẹ và người thân giành cho mình. Bé hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, yêu thương, nghe lời mọi người…

 

Phong tục mừng tuổi có ý nghĩa tốt đẹp nên đã được người Việt giữ gìn cho đến ngày nay. Theo tục lệ, vào sáng mồng 1 Tết Nguyên đán là con cháu trong nhà lần lượt nói lời chúc Tết, chúc thọ, tặng quà hoặc một số tiền nhỏ cho ông bà, cha mẹ. Sau đó, con cháu được ông bà, cha mẹ lì xì lại một phong bao màu đỏ, bên trong đựng một ít tiền gọi là lấy may và mang lại niềm vui trong ngày đầu năm mới. Đến nay, tục mừng tuổi vẫn không thay đổi, ông bà, cha mẹ, chú, bác... lì xì cháu, con. Khách tới nhà ai chúc Tết lì xì trẻ con của nhà đó, tương tự, chủ nhà đón khách tới chúc Tết lì xì trẻ em đi theo khách. Vì vậy, ý nghĩa của việc lì xì  là cầu mong một năm mới mọi điều tốt lành.

 

Tuy câu chuyện tiền mừng tuổi đẹp và ý nghĩa là vậy, nhưng xung quanh đó cũng có không ít câu chuyện chưa đẹp. Ngày nay, trẻ em biết được giá trị của đồng tiền sớm hơn cũng bởi do trẻ nhỏ ngày càng được tiếp xúc nhiều với đồng tiền như bố mẹ cho con tiền ăn sáng, tiền mua sách, truyện, tiền mừng tuổi ngày Tết… Ngay cả những đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi cũng biết nói câu: “Cháu thích tờ polyme hơn” hoặc không ít những đứa trẻ bóc phong bao lì xì ra với vẻ mặt vui mừng, phấn khởi vì được mừng đồng tiền to, lúc thì không hồ hởi với món tiền mừng tuổi nhỏ. Vì vậy, câu chuyện lì xì cho con trẻ tưởng là nhỏ nhưng không hề nhỏ. Tất cả những ứng xử của người lớn đều ảnh hưởng đến con trẻ. Bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi sẽ không thể biết đồng tiền to, tiền nhỏ để đòi hỏi mà điều đó phần lớn do người lớn, bố mẹ nhiều khi chỉ nghĩ là trêu đùa nhưng đã vô tình dạy đứa trẻ. Mặt khác, cũng có nhiều người lớn lấy giá trị của “phong bao lì xì” vì mục đích cá nhân mừng tuổi lãnh đạo, người thân lãnh đạo…

 

Thiết nghĩ, để dạy trẻ hiểu ý nghĩa của việc nhận tiền lì xì đầu năm cần phải bắt đầu từ cả 2 phía - người cho và người nhận. ở tỉnh ta,  nhiều vùng quê vẫn giữ được phong tục mừng tuổi bằng những chiếc bánh trưng ống nhỏ hay bánh, kẹo… Những đồng quà, tấm bánh tuy nhỏ nhưng chứa đựng những tình cảm chân thành, không tạo áp lực cho cả người cho và người nhận. Bên cạnh đó, ông bà, bố mẹ nên dạy trẻ tiêu tiền cũng như hiểu được giá trị của tiền ngay từ khi trẻ biết cầm những đồng tiền mừng tuổi đầu tiên trong đời. Vì nhiều trẻ sau khi nhận được tiền lì xì đã dùng vào những việc vô bổ như chơi điện tử, mua đồ chơi, ăn quà. Có thể những đồng tiền lì xì cũng góp phần làm hư trẻ. Việc bố mẹ quản lý số tiền mừng tuổi cho trẻ là cần thiết nhưng cũng cần phải có sự thỏa thuận, đồng ý từ trẻ. Cha mẹ hướng con tiêu tiền vào những việc phục vụ cho học tập hoặc những mục đích chính đáng cho trẻ. Qua  đó có thể dạy dỗ con cái biết quý trọng đồng tiền được làm ra từ sức lao động, biết trân trọng những giá trị tinh thần từ phong tục mừng tuổi đầu năm.

 

Những ngày đầu xuân năm mới, chuyện những phong bao lì xì là chuyện nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa thật lớn. Phong tục mừng tuổi đầu năm chứa rất nhiều thông điệp nhắn nhủ của người lớn với trẻ nhỏ. Ai mừng tuổi cùng với chiếc phong bao đỏ nhỏ xinh cũng căn dặn, chúc tụng những câu ý nghĩa cầu mong sức khỏe, may mắn, phúc lộc, bình an... Tuổi thơ mỗi người đều lưu giữ ấn tượng tốt đẹp về chiếc phong bao lì xì mỗi dịp Tết đến, xuân về.

 

                                                                

                                                                           Lan Hương

 

 

 

Các tin khác


Hà Nội: Cháy nhà trọ trong đêm, nhiều người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Lạc Sơn

Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Thanh niên Công an tỉnh và huyện Lương Sơn ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

Ngày 23/5, tại trường THPT Lương Sơn, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội liên hiệp Thanh niên huyện Lương Sơn và phòng Văn hóa - thông tin huyện tổ chức Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ thực hiện cài đặt, sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân” năm 2024 trên địa bàn huyện.

Một khách hàng trúng thưởng 1 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Agribank

Sáng 23/5, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tết an khang - rước xế sang”.

Đã có kết quả xét nghiệm ADN trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết hiện đã có kết quả xét nghiệm AND trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con.

Giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc có cuộc sống ổn định

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Mai Châu nên từ năm 13 tuổi, chị Lò Thị Chanh ở xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu đã biết nghề dệt thổ cẩm. Sau khi lập gia đình, ngoài việc đồng áng chị làm thêm nghề dệt ở nhà bán cho các tư thương. Công việc tranh thủ lúc nông nhàn giúp chị có thêm thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên trước đây sản phẩm của chị được mang đi các nơi nhưng không có thương hiệu nên giá trị chưa cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục