(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi (NCT) được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Lạc Thủy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT.


Những ngày đầu tháng 4/2018, Hội NCT huyện Lạc Thủy đã phối hợp với Trung tâm phòng - chống bệnh xã hội tổ chức khám sàng lọc và tư vấn các bệnh về mắt cho NCT. Qua hai đợt khám, hàng trăm hội viên NCT trên địa bàn huyện được tiếp cận với các dịch vụ khám mắt hiện đại. Nhiều hội viên được hỗ trợ mổ mắt miễn phí và có cơ hội tìm lại ánh sáng lúc tuổi già. Chương trình "Mắt sáng cho NCT” chỉ là một trong rất nhiều hoạt động chăm sóc NCT có sự tham gia của các cấp, các ngành tại địa phương.

ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Thủy cho biết: Hội NCT huyện có hơn 7.000 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở hội, 142 chi hội. Từ nhiều năm nay, Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền huyện và phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT, trong đó đặc biệt là công tác chăm sóc NCT. Các chính sách về NCT luôn được đảm bảo. Cụ thể, Hội đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện rà soát, tổng hợp, lập danh sách NCT từ 60 tuổi trở lên bị tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo, NCT hơn 80 tuổi không có lương hưu để đề nghị làm thủ tục trợ cấp hàng tháng. Đến nay, 100% hội viên NCT đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với ngành Y tế, BHXH cấp 4.568 thẻ BHYT cho NCT và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe NCT tại địa phương. Song song với các hoạt động chăm sóc theo chế độ, chính sách, Hội NCT các cấp trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm công tác xã hội hóa chăm sóc NCT. Hội xác định đây là nhiệm vụ quan trọng giúp NCT nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để công tác xã hội hóa chăm sóc NCT được các cấp, các ngành quan tâm, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chính sách, pháp luật về NCT đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt hoạt động gây quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Cùng với các hoạt động trên, Hội là cầu nối đưa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến với NCT để chăm sóc, phụng dưỡng, nhất là với NCT ốm đau, không nơi nương tựa.

Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, từ năm 2017 đến nay, nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc NCT đã được triển khai trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như tổ chức 6 buổi truyền thông và tư vấn sức khoẻ, các bệnh về mắt, phòng - chống mù loà, phòng - chống bệnh lao cho 1.239 cán bộ, hội viên NCT. Tổ chức 4 cụm khám sàng lọc các bệnh về mắt và chỉ định thay thủy tinh thể cho 1.000 NCT, trong đó có 68 NCT được mổ thay thuỷ tinh thể tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh. Tổ chức cho gần 800 cán bộ, hội viên đi khám sức khoẻ bằng dịch vụ chất lượng cao, thăm quan tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và chăm sóc NCT Việt Nam ở tỉnh Bắc Ninh.

Hội NCT các cấp trong huyện phối hợp với Hội đồng quản lý quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT cùng cấp trích quỹ và tiếp nhận quà của Trung ương, tỉnh, huyện, các ngành tặng 1.659 suất quà cho NCT, đặc biệt là NCT khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa trong dịp lễ, tết và Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn huyện với kinh phí trên 470 triệu đồng. Đồng thời tham mưu Hội đồng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện trích quỹ chăm sóc NCT huyện hỗ trợ xoá 3 nhà tạm cho NCT, mỗi nhà 20 triệu đồng và 2 nhà đại đoàn kết từ quỹ ngày Vì người nghèo huyện với kinh phí 100 triệu đồng.

Với các hoạt động thiết thực đã góp phần giúp NCT, đặc biệt là NCT khó khăn, neo đơn, bệnh tật sống vui, sống khỏe và sống có ích. Chất lượng cuộc sống của NCT huyện Lạc Thủy từng bước được nâng lên.


Đinh Hòa

Các tin khác


Để trẻ em có mùa hè bổ ích, an toàn

Cứ vào dịp nghỉ hè, trẻ em đứng trước nguy cơ thường trực về đuối nước và các loại tai nạn thương tích (TNTT). Thực tế trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều vụ đuối nước thương tâm, tai nạn giao thông, bỏng, giật điện, ngộ độc… mà nhiều nạn nhân ở độ tuổi học sinh. TNTT xảy ra ở trẻ em có thể trở thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời trẻ cũng như để lại nỗi xót xa, day dứt đeo đẳng với các bậc phụ huynh.

Vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội: Còn 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính

Tiếp tục thông tin về vụ cháy làm 14 người tử vong xảy ra lúc 0 giờ 46 phút, ngày 24/5, tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), cuối giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện còn 3/14 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Vui Tết thiếu nhi cùng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng 24/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình và một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình Vui Tết thiếu nhi 1/6 cho 100 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khẩn trương xác định danh tính người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương.

Quốc hội gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ cháy tại Cầu Giấy

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chung tay vì người nghèo”

Sáng 24/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phát động phong trào "Gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự phát động có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục