Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ tai nạn.
Danh tính bốn người tử vong gồm: Nguyễn Doãn Đạo (SN 1992, quê ở tỉnh Thái Bình), Trịnh Tiến Hoàng (SN1990, quê ở tỉnh Thái Nguyên), Lương Văn Thức (SN 1975, quê ở tỉnh Thái Bình), Đàm Thị Thơm (SN 1963, quê ở tỉnh Cao Bằng).
Toàn bộ số người bị thương được lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng Phương Đức Cù cho biết: Bệnh viện tập trung nhân lực, thiết bị cứu chữa nạn nhân. Đến nay, ngoài bốn trường hợp tử vong, mười hai người bị thương nhẹ đang phục hồi tốt; còn bốn nạn nhân bị thương nặng, trong đó, ba người đã được chuyển về Bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội cấp cứu.
Chiều cùng ngày, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành công tác xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Theo đó, ngành y tế tỉnh tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, bằng "mọi giá" cứu chữa nạn nhân. Cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đã lấy lời khai của anh Trần Văn Thắng (SN 1988, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là phụ lái, điều khiển xe ô-tô gây tai nạn; cơ quan chức năng đang khẩn trương tập trung điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến 16 giờ ngày 22-7, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ các nạn nhân 272 triệu đồng (32 triệu đồng/người tử vong; 9 triệu đồng/người bị thương).