(HBĐT) - Trong thời đại công nghệ, mua sắm trực tuyến là trào lưu đang lên ngôi. Khó thể phủ nhận việc bán hàng trực tuyến đã giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho nhiều người và người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tiện ích. Tuy vậy, mua sắm trực tuyến cũng chứa đựng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có không ít trường hợp người tiêu dùng "tiền mất, tật mang” khi gặp phải những trang bán hàng lừa đảo.


Đánh giá cao sự tiện ích của loại hình mua sắm trực tuyến nhưng chị Thu Huyền ở phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) dè chừng hơn sau khi mua phải hàng nhái.

Chỉ cần một thao tác lướt web, vào ứng dụng facabook, zalo là dễ dàng gặp hàng trăm trang quảng cáo thông tin bán hàng với những chào mời hấp dẫn về chất lượng, xuất xứ, giá cả. Hàng hóa trực tuyến vô cùng phong phú, thậm chí giống như siêu thị hàng khổng lồ đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Tất tần tật từ váy áo, mũ, túi xách thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ đến đồ gia dụng, thực phẩm chức năng, thuốc nam, các mặt hàng thuộc nhóm lương thực, thực phẩm… đều có thể thuận tiện tìm kiếm và đặt mua trên kênh mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, có tới trên 90% người tiêu dùng mua sắm trực tuyến là phụ nữ.

Tối 17/10 trên trang facebook cá nhân có tên SuSu Nguyen chia sẻ dòng trạng thái "cảm thấy bực mình” với nội dung "ai mua đồ bầu tránh xa cái shop Mẹ Bầu này ra nha. Lừa gạt đó! Mua đồ bầu mà giao đầm maxi cũ rồi nói sẽ giao lại. Đợi dài cổ mà không thấy đâu”. Nhiều người cùng cảnh ngộ cũng lập tức comment chia sẻ như facebook Phạm Chuyên "Mọi người tránh xa shop Mẹ Bầu lừa đảo này. Mình đặt hai cái đầm mà đến khi giao hàng chỉ được 1 cái mà cái đầm này mình không đặt. Hứa gửi lại hàng cho mình mà không gửi, chặn tin nhắn luôn”.

Những dạng lừa đảo người tiêu dùng theo cách này đang khá phổ biến trên các trang mua sắm trực tuyến hiện nay. Chị Thu Huyền ở phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) chia sẻ: Cách đây hơn 4 tháng, mình vào một trang facebook rao bán đồng hồ. Thấy đây là hãng đồng hồ thương hiệu, lại có giá rẻ chỉ bằng 1/3 giá trang Web hãng. Đã cảnh giác, dè chừng nhưng khi nghe nhân viên bên họ giới thiệu, tư vấn thấy hợp lý, bùi tai, đọc các comment thấy khen nhiều về giá cả, chất lượng. Cả tin đặt mua nhưng khi hàng về, trao tiền rồi mới té ngửa là hàng nhái.

Một trường hợp khác là chị Đặng Chinh ở khu III, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn). Chị Chinh cho biết, nếu nói về mua sắm online thì chị là một tín đồ bởi phần lớn hàng hóa chị đều lựa chọn hình thức mua trực tuyến. Kinh nghiệm 5 - 6 năm mua hàng là thế nhưng cũng có những món đồ chị Chinh mua bị hớ, bị lừa. Đơn cử như mới đây, chị mua đai định hình vòng bụng của một trang bán hàng trên mạng với giá 600.000 đồng. Nhìn bề ngoài, chiếc đai này không khác chiếc đai mà chị đã mua trên mạng trực tuyến trước đây nhưng quá trình dùng chưa được vài ngày, đai đã bị xô lệch, có chỗ bật cả phần xương ra. Chị Chinh gọi tới số điện thoại bán hàng lần đầu thì nhận được được lời hứa qua quýt sẽ liên hệ đổi lại, gọi đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chỉ nghe tiếng tút dài...

Tình trạng lừa đảo bán hàng qua mạng đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát với thủ đoạn thường là chiếm đoạt tiền hoặc giao hàng kém chất lượng, không đúng với hàng đăng quảng cáo. Ông Phạm Hữu Chiến, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh khuyến cáo: "Mảng tối” của mua sắm trực tuyến là người tiêu dùng dễ bị lừa đảo, rủi ro bởi việc trao đổi thông tin giữa kẻ mua, người bán quá giản đơn, người mua chỉ cần xem thông tin giới thiệu sản phẩm rồi comment xác nhận trên facebook hoặc Fanpage của người bán là giao dịch có thể được tiến hành. Khi tham gia mua bán hàng, người tiêu dùng cần thận trọng, chỉ nên giao dịch với các cửa hàng, công ty có uy tín và đặc biệt là không nên chuyển tiền trước. Người bán hàng hãy là những người kinh doanh có tâm, có trách nhiệm để bảo vệ uy tín của chính mình. Người mua hàng hãy là người tiêu dùng thông thái, tìm hiểu kỹ các thông tin sản phẩm trước khi mua và chọn địa chỉ uy tín để tránh "tiền mất, tật mang”.

                                                                               Bùi Minh

 


Các tin khác


Khẩn trương xác định danh tính người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương.

Quốc hội gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ cháy tại Cầu Giấy

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chung tay vì người nghèo”

Sáng 24/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phát động phong trào "Gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự phát động có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện.

Cháy nhà trọ trong ngõ sâu ở Trung Kính (Hà Nội), 14 người tử vong

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm tại một căn nhà trong ngõ 43, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người tử vong.

Hà Nội: Cháy nhà trọ trong đêm, nhiều người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Lạc Sơn

Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục