(HBĐT) - Phải mất cả tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua quãng đường hơn 10 km gập ghềnh bùn đất, đá hộc từ xã Thung Nai (Cao Phong) để vào đến xã Ngòi Hoa (Tân Lạc). Đường 435 đang thi công khiến cho các xóm nơi đây như một công trường, vì vậy mà lâu nay việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp nhiều trở ngại.

Đường 435 qua xã Ngòi Hoa (Tân lạc) đang được khẩn trương thi công. Khi hoàn thành tuyến đường sẽ mở ra cơ hội phát triển cho xã đặc biệt khó khăn này. 

Vốn là xã đặc biệt khó khăn, thuộc vùng thượng của huyện Tân Lạc, nên Ngòi Hoa không có nhiều điều kiện thuận lợi cũng như thế mạnh để phát triển. Xã có 4 xóm, chủ yếu là dân tộc Mường, sống rải rác ven hồ sông Đà và dưới các sườn núi. Đời sống người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Nhàn được biết, cuộc sống thuần nông nhưng cả xã chỉ có hơn 10 ha ruộng cấy lúa. Đất canh tác phần lớn trồng ngô, sắn phục vụ chăn nuôi, một phần làm hàng hóa. Vùng núi cao bà con trồng luồng, keo để tạo thu nhập. Những năm gần đây, người dân đã từng bước biến khó khăn của xã vùng hồ thành lợi thế khi phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng. Nhất là hưởng lợi từ thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy, các hộ được hỗ trợ khung sắt làm lồng đã mang lại lợi ích thiết thực, khuyến khích đầu tư sản xuất. Hiện, toàn xã phát triển trên 530 lồng nuôi cá với hơn 300 lao động làm nghề.

Mặc dù có phần khởi sắc, song, qua tìm hiểu thực tế cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã vùng 135 này chưa có sự chuyển biến khi cơ cấu ngành nông nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng tới 75%; du lịch, dịch vụ, chăn nuôi chỉ chiếm 25%. Xã gần như không có ngành nghề khác để tăng nguồn thu. Chính vì vậy, năm 2018, thu nhập bình quân mới đạt 25 triệu đồng/người, toàn xã còn 109 hộ nghèo, chiếm 32,79%.

Phát triển KT - XH nói chung, xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng luôn là "bài toán khó” ở Ngòi Hoa. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Bượng bộc bạch: Hiện, xã mới đạt 9/19 tiêu chí NTM. Tất cả những tiêu chí chưa đạt đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân và liên quan đến nguồn lực đầu tư, nhận thức của cán bộ, nhân dân như các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, văn hóa… Nguyên nhân được xác định là do một số hạng mục quy hoạch không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Nguồn vốn đầu tư thấp, trong khi ngân sách xã hạn hẹp, chưa lồng ghép được nhiều với các chương trình, dự án. Cán bộ còn lúng túng trong tuyên truyền, tổ chức thực hiện chương trình. Đặc biệt là nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng NTM của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, thậm chí còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước nên vai trò chủ thể chưa thực sự được phát huy…

Trong khó khăn chung, trăn trở lớn nhất của cấp ủy, chính quyền xã Ngòi Hoa ngoài về giao thông còn có vấn đề về nước sinh hoạt. Sinh sống gần hồ Hòa Bình, nhưng người dân thường xuyên phải đối mặt với khan hiếm nước, nhất là trong bối cảnh nắng nóng kéo dài hiện nay. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Nhàn cho biết: Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu dựa vào nước mưa, nước mó từ trên núi. Có những hộ khoan giếng, biết nước có nhiều đá vôi nhưng vẫn phải sử dụng vì không có sự lựa chọn. Đáng nói là cách đây mấy năm, Dự án ổn định dân cư vùng lòng hồ sông Đà đầu tư xây dựng công trình nước sạch tại xã. Dự án đã xây dựng bể lọc ở xóm Nẻ và kéo đường điện với số vốn hàng tỷ đồng nhưng lại chưa đầu tư ống dẫn nước từ sông về và chưa có hệ thống máy bơm, đường ống đến các hộ. Công trình đầu tư tiền tỷ mà xây dựng dở dang mấy năm nay, gây lãng phí lớn, trong khi người dân lao đao vì thiếu nước hợp vệ sinh. Xã có kiến nghị thì được trả lời là do thiếu vốn. Hiện tại, ngoài trạm y tế, trường học mua máy lọc nhỏ để lọc nước, còn lại cơ bản các hộ đều sử dụng nước chưa qua xử lý. Do vậy, xã rất mong công trình nước sạch sớm được xây dựng hoàn thiện, góp phần giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chia tay Ngòi Hoa, để lại phía sau con đường gập ghềnh, ngổn ngang, chúng tôi mong muốn ước mơ và niềm tin của cán bộ, nhân dân nơi đây sớm trở thành hiện thực, khi đường 435 hoàn thành sẽ mở ra miền tươi sáng cho vùng đặc biệt khó khăn này.


                                                                                               Bình Giang

Các tin khác


Khẩn trương xác định danh tính người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

UBND quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn; phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương.

Quốc hội gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vụ cháy tại Cầu Giấy

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chung tay vì người nghèo”

Sáng 24/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về phát động phong trào "Gửi tiết kiệm tại NHCSXH, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dự phát động có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các thành viên Ban đại diện.

Cháy nhà trọ trong ngõ sâu ở Trung Kính (Hà Nội), 14 người tử vong

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm tại một căn nhà trong ngõ 43, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người tử vong.

Hà Nội: Cháy nhà trọ trong đêm, nhiều người thương vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra rạng sáng 24/5, tại phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ít nhất 14 người thương vong.

Khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Lạc Sơn

Ngày 23/5, Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện "Trao chia sẻ, nhận yêu thương” tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại 2 xã Miền Đồi, Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục