(HBĐT) - Ngày 3/6, tại huyện Mai Châu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2023 và khởi động chặng 11 – chương trình những bước chân vì cộng đồng. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ tỉnh, một số sở, ngành, huyện Mai Châu và trên 500 cán bộ, ĐVTN, tình nguyện viên.  


Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Mai Châu.

Chiến dịch TNTN hè 2023 các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xác định 11 chỉ tiêu cụ thể và sẽ triển khai 3 ngày cao điểm tình nguyện trên quy mô toàn tỉnh (Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (11/6), Ngày cao điểm chung tay xây dựng NTM và Chủ nhật xanh ( 23/7), Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (11/8).  Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị và phát huy được thế mạnh của từng nhóm đối tượng TNTN; các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến các hoạt động tình nguyện tại chỗ, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo…



T.Ư Đoàn trao hỗ trợ xây dựng 2 điểm trường tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn trị giá 400 triệu đồng. 

Tại chương trình, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã trao 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Công ty Điện lực Hòa Bình tặng 20 túi an sinh cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khăn trên địa bàn huyện Mai Châu; Ngân hàng HD bank chi nhánh Hòa Bình  tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Hội LHTN Việt Nam, ngân hàng Sacombank trao biển xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Pu Péo trị giá 1 tỷ đồng; T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây mới 2 điểm trường (điểm trường xóm Lau Bai, thuộc trường PTDT bán trú TH&THCS Vầy Nưa, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc và điểm trường xóm Sào thuộc trường mầm non xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn) với tổng trị giá 400 triệu đồng (200 triệu đồng/điểm trường); Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 công trình Ngôi Nhà hạnh phúc cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Mai Châu và huyện Yên Thủy (tổng giá trị 240 triệu đồng); Ban tổ chức chương trình hỗ trợ 1 phòng máy tính cho em tại Trường TH&THCS Tân Mai, xã Tân Thành (Mai Châu); Công ty Điện lực Hòa Bình hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên Đoạn đường thắp sáng đường quê – năng lượng xanh tại xã Nà Phòn (tổng trị giá 50 triệu đồng); Tỉnh Đoàn, Hội Đồng đội tỉnh trao tặng Liên đội trường TH&THCS Tòng Đậu 1 bộ trống Đội, 500 khăn quàng đỏ và 500 quyển vở.



Đại diện T.Ư Đoàn và các đại biểu khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho em Hà Bích Huyền, xóm Đậu, xã Tòng Đậu.

T.Ư Đoàn đã trao cờ lệnh ra quân Chiến dịch TNTN hè 2023 cho Tỉnh Đoàn và 4 đội hình: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng.



500 vận động viên chạy hưởng ứng chương trình "Chặng 11 những bước chân vì cộng đồng” 

Ngay sau lễ ra quân, đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng tích cực như: Chạy hưởng ứng chương trình "Chặng 11 những bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của 500 vận động viên; khởi công công trình "Ngôi nhà hạnh phúc” tại xóm Đậu, xã Tòng Đậu; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân tại trạm y tế xã Tòng Đậu; khánh thành đoạn đường thắp sáng đường quê năng lượng xanh tại xã Nà Phòn; tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu cho thanh tiếu nhi tại xã Nà Phòn; tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy; tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng và triển khai App thanh toán tiền điện và lập tài khoản và hướng dẫn cho ĐVTN, học sinh sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm thi tốt nghiệp THPT...

Hồng Duyên

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục