Huyện Lạc Thủy: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ năm, 21/10/2021 | 10:11:09 Sáng
(HBĐT) - Xuất phát từ tầm quan trọng của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ), thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện Lạc Thuỷ đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ để đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Huyện Đoàn Lạc Thuỷ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025.
Huyện Đoàn Lạc Thủy đã thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ với sự tham gia của 26 thành viên là bí thư đoàn các xã, thị trấn, cơ quan và các nhà trường. Đây là hạt nhân trong thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trung tuần tháng 7/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Huyện Đoàn tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục BVNTTTCĐ và lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) giai đoạn 2021 - 2025. Ngay sau đó, để nâng cao nhận thức cho ĐVTN, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Huyện Đoàn tổ chức hội nghị chuyên đề "Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thanh viên với việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả” với sự tham gia của 40 cán bộ Đoàn cơ sở. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng, ký kết chương trình phối hợp với Công an huyện về tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2021- 2025.
Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện phối hợp các ngành chức năng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền; nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân; tăng cường quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.
Từ đầu năm đến nay, BCĐ 35 huyện tổ chức 2 hội nghị thông tin tuyên truyền cho gần 200 lượt người nghe; tổ chức 1 buổi tập huấn kỹ năng sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội cho 89 đồng chí là thành viên BCĐ 35 huyện, tổ giúp việc BCĐ 35, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Cử 4 cán bộ tham gia hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền BVNTTTCĐ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 (do BCĐ 35 tỉnh tổ chức). Chỉ đạo hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về BVNTTTCĐ… Toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Trưởng BCĐ 35 huyện cho biết: Thời gian tới, BCĐ 35 huyện tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, làm tốt định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Quan tâm tiếp xúc và đối thoại với Nhân dân để giải quyết triệt để những vướng mắc, nổi cộm. Tăng cường giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Nắm bắt hoạt động của các tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần vào kết quả phát triển KT-XH, QP-AN của huyện.
Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.
Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.
Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…
Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.