(HĐBT) - Ngày 27/1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh nhân dịp đầu xuân Qúy Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động các Ban xây dựng Đảng tỉnh.




Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động UBND tỉnh.



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

 

Chúc tết các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Chất lượng, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được cải thiện mạnh. Các lĩnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, công nghiệp, du lịch thương, thương mại đều đạt được kết quả khả quan. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh đều đạt được kết quả nổi bật. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo cho người dân đón tết vui tươi, hạnh phúc và bình an. Những kết quả trên là những tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chúc tết các ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy. Đặc biệt là công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương trong việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 vui tươi, lành mạnh an toàn, tiết kiệm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh một năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui đạt được nhiều thắng lợi mới; Tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, bắt tay và thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ ngày đầu, tháng đầu phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.


                        PV

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục