(HBĐT) - Trước đây, chị Đặng Thị Thu, khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có cuộc sống nghèo khó như bao hộ làm nông nghiệp khác nơi quê chồng - xã đặc biệt khó khăn Xuân Phong. Năm tháng trôi qua, với tay trắng lập nên, gia đình chị dần vươn lên hàng khá giả. Đấy cũng là lúc chị thực hiện được tâm nguyện cưu mang, giúp đỡ anh em làng trên, xóm dưới, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cách giúp của chị là giúp vốn đầu tư, tín chấp mua phân bón trả chậm, thậm chí hướng dẫn kỹ thuật, cách thức để họ có thể thoát khỏi cái nghèo.

 

 

 

Chị Đặng Thị Thu (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây có múi cho chị Bùi Thị Sịnh, xóm Rú, xã Xuân Phong (Cao Phong).

 

Tỷ phú cây có múi 

 

Để gây dựng cơ ngơi bề thế, diện tích cây có múi thuộc diện lớn nhất tại vùng cam có tiếng Cao Phong, người phụ nữ lam lũ, tháo vát là chị mất cả chục năm “đầu tắt, mặt tối” làm lụng, chắt chiu dành từng đồng vốn một để duy trì và mở rộng sản xuất. Đó là thời điểm những năm 2000, gia đình chị chuyển ra khu vực thị trấn xoay xở phương cách làm ăn. Sau vài năm trồng mía để tích lũy vốn liếng, chị nghĩ đến trồng cam cho hiệu quả và giá trị kinh tế vượt trội hơn. Vườn cam đầu tiên chị canh tác vào năm 2007, vừa học hỏi những hộ trồng cây có múi trong vùng giàu kinh nghiệm, chị vừa tìm tòi thêm trong sách vở, áp dụng mô hình sản xuất sạch  theo tiêu chuẩn VIETGAP gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, đồng thời tích cực vận động mọi người cùng thực hiện.

 

Trên diện tích thuộc đội 6, Nông trường Cao Phong, chị mua lại đất để trồng và kiến thiết gối vụ vào các năm 2009, 2010. Giống cam được đưa vào sản xuất là cam lòng vàng và cam Canh, trong đó, cam Canh chiếm phần lớn. Tổng diện tích đất hiện trồng cam của gia đình chị hiện có trên 7 ha. Từ mô hình trồng cây có múi, thu nhập của gia đình chị năm 2013 đạt 3,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1,3 tỷ đồng/năm. Năm 2014, tổng thu nhập đạt 4 tỷ đồng, lợi nhuận 2,2 tỷ đồng. Năm 2015, tổng thu nhập đạt 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng. ước mỗi năm, gia đình chị thu 300 tấn cam Canh, 50 tấn cam lòng vàng, khoảng 6 - 7 tấn cam V2.

Cũng từ mô hình, hàng năm, chị tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng /tháng. Chưa kể mỗi mùa vụ, chị trả công từ 5 - 6 triệu đồng/lao động/tháng cho 40 - 50 lao động tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 10 - 12 hàng năm.

 

Làm theo Bác - sẻ chia nhân ái

 

Ngay cả hồi cuộc sống còn vất vả, nhọc nhằn, những người từng gặp gỡ, quen biết chị Thu vẫn nhớ mãi về một người phụ nữ có tấm lòng đôn hậu. Chị chẳng ngần ngại giúp đỡ, chia ngọt, sẻ bùi với chị em cùng cảnh ngộ từng đấu gạo, manh áo đắp hay bát thóc giống. Để rồi khi hôm nay, cuộc sống đã dư giả, chị vẫn không quên thủa hàn vi, vẫn hết lòng giúp người làng trên, xóm dưới những mong mọi người có cuộc sống no ấm, tốt đẹp hơn. Chúng tôi gặp chị Bùi Thị Sịnh ở xóm Rú 5, xã Xuân Phong - người từng được chị Thu giúp đỡ thoát nghèo. Chị Sịnh xúc động cho biết: Hễ chỗ chị em, bạn bè gặp khó khăn gì chị đều nhiệt tình giúp đỡ, lúc thì thóc, gạo, tiền nong. Thương tôi nghèo túng, chị tận tình chỉ bảo, động viên tôi tu chí làm ăn. Nghe theo chị, từ năm 2011 đến nay, gia đình tôi nỗ lực làm lụng, quy hoạch lại diện tích đất vườn, đồi để trồng cam. Trong quá trình làm, gia đình tôi khó khăn về vốn đầu tư cho sản xuất, chị Thu cho mượn không tính lãi. Chị Thu còn cung ứng phân bón trả chậm, chỉ bảo tôi về kỹ thuật trồng, chăm sóc. Nhờ đó, gia đình tôi có điều kiện vươn lên thoát nghèo, mở ra phương hướng làm giàu trong tương lai không xa khi diện tích cam chuyển sang thời kỳ kinh doanh.

 

Một phụ nữ nghèo khác cũng đang được chị Thu giúp đỡ là chị Bùi Thị Quế ở xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong. Chị Quế bộc bạch: Chồng tôi mất cách đây 2 năm, bản thân tôi thường xuyên đau yếu. Nếu vừa qua không có chị Thu giúp về vốn quay vòng, phân bón, tôi không biết phải xoay xở sao để thay đổi hoàn cảnh của mình. Cũng nhờ có chị Thu khích lệ, giúp đỡ cho vay không lấy lãi mà tôi đã trồng được 2 ha cam, động viên các con cùng làm. Chỉ chừng 2 năm nữa, diện tích cam sẽ tới ngày “hái quả”.

 

Chị Thu tâm niệm làm người không chỉ bo bo làm giàu cho bản thân mà còn cần chia sẻ, giúp đỡ nhiều người cùng thụ hưởng kết quả lao động mà cách thiết thực chị đã và đang làm là đầu tư cho hộ nghèo thoát nghèo. Lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình của chị là minh chứng thuyết phục trong những việc làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Bác Hồ, là phẩm chất cao đẹp nhất trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Bằng đức tin nhân ái, sẻ chia, chị Thu hiện đã hỗ trợ 37 hộ nông dân của xã Xuân Phong, Đông Phong về kinh nghiệm, KH-KT chăm sóc cây có múi thành công, giúp đỡ 7 hộ thoát nghèo. Chọn cách đầu tư cho hộ nghèo, kể từ năm 2015, gia đình chị đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho vay mức lãi suất bằng hoặc thấp hơn suất ngân hàng giúp hội viên nông dân nghèo của 2 xã Xuân Phong, Đông Phong có vốn phát triển sản xuất. Tín chấp mua phân bón trả chậm giúp 60 hộ có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chị Thu dự kiến trong năm 2016 - 2017 đầu tư từ 4 -5 tỷ đồng cho hộ nghèo 2 xã Đông Phong, Xuân Phong vay phát triển sản xuất, mức vay 10 - 30 triệu đồng/lượt, tín chấp mua 120 tấn phân bón các loại hỗ trợ nông dân với phương thức trả chậm.

 

 

 

                                                                                     Bùi Minh

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục