(HBĐT) - Sáng ngày 6/3, Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017.

Các đồng chí đoàn viên công đoàn mới nhận Quyết định kết nạp vào tổ chức Công đoàn cơ sở Báo Hòa Bình.

 

Trong năm 2016, phong trào CBVC và hoạt động Công đoàn Báo Hòa Bình luôn được triển khai sâu rộng, có nề nếp và đạt hiệu quả cao góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, nhất trí, làm việc theo quy chế chức trách. Cán bộ, phóng viên làm việc tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao. Góp phần xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể TS-VM. Đời sống vật chất và tinh thần của CBVC được quan tâm chăm lo. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đã ban hành. Phong trào thi đua lao động giỏi luôn được CBVC trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia, cụ thể: 100% đoàn viên Công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua; 100% nữ CBVC đăng ký và hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Qua các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn đã góp phần quan trọng động viên CBCCVC thực hiện tốt công tác tuyên truyền toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tỉnh. Năm 2016, Báo Hòa Bình và Công đoàn Báo Hòa Bình đã vận động CBCCVC ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, Biển đảo quê hương, Người cao tuổi, Quỹ Ngày vì người nghèo và các học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh với tổng số tiền trên 13 triệu đồng. Công đoàn đã phối hợp với Ban Biên tập tặng quà cho 42 cháu là con em CBVC nhân dịp 1/6, trị giá 4.200.000 đồng và 42 cháu nhân dịp tết Trung thu, trị giá 4.200.000 đồng; phối hợp với Ban khuyến học tặng thưởng 33 cháu là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, xuất sắc năm học 2015-2016, trị giá 4.900.000 đồng và tặng thưởng 2 cháu trúng tuyển đại học 1 triệu đồng.

 

Công đoàn Báo Hòa Bình luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC. Duy trì nề nếp và không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công đoàn TS-VM, không có CB, ĐV, CNV vi phạm kỷ luật. 100% gia đình CBVC đạt gia đình văn hóa, đảm bảo tốt an toàn giao thông và không có người liên quan đến các tệ nạn xã hội. Công đoàn duy trì thường xuyên phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT. Phối hợp với Ban Biên tập tạo điều kiện cho CBVC tự học, tự nghiên cứu và tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt việc tham gia KT, GS việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CBVC. Năm 2016 đã giới thiệu cho Chi bộ 4 quần chúng ưu tú để tham gia học lớp cảm tình Đảng.

 

Tại hội nghị, CBVC đã thẳng thắn đóng góp ý kiến và thống nhất với BCH Công đoàn Báo Hòa Bình 10 chỉ tiêu đề ra năm 2017. Đồng thời, kết nạp thêm 8 đoàn viên mới vào Công đoàn Báo Hòa Bình.

 

Với những nỗ lực đó, từ năm 2009 – 2016, Công đoàn Báo Hòa Bình được BCH Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 9 năm liền (từ 2008 – 2016), Báo Hòa Bình được công nhận là Cơ quan Văn hóa. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có 37/39 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân Chủ tịch Công đoàn Báo Hòa Bình được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

 

 

 

                                                      T.S

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục