(HBĐT) - Hội CCB xã Yên Quang (Kỳ Sơn) có 402 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Đánh giá về vai trò của Hội, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Quang đã khẳng định: Điều đáng ghi nhận trong hoạt động của Hội CCB xã là các hội viên luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của xã.

Hội viên CCB chi hội xóm Mè, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) tích cực tham gia ngày công dọn dẹp, đảm bảo xử lý môi trường nông thôn ở xóm.

 

Đáng kể nhất là Hội CCB xã đã phát huy tốt vai trò, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng và tạo điều kiện giải phóng, bàn giao mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn xã như vận động gia đình hội viên, nhân dân tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng, chấp hành các quy định về chính sách, pháp luật của Nhà nước bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình; vận động các hộ hội viên Hội CCB và nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường GTNT, xây dựng các công trình hạ tầng. Mới đây nhất là việc vận động gia đình hội viên và nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình xây dựng để làm đường giao thông xây dựng “Làng văn hóa QP-AN” ở xóm Mè...

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Quang cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã, Hội CCB xã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Hội TSVM, gia đình hội viên gương mẫu. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội các cấp và hội viên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ ở cơ sở. Nổi bật là việc tuyên truyền, vận động con em đến tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu giao, không có trường hợp đảo, bỏ ngũ. Hội phối hợp có hiệu quả với Công an xã xây dựng kế hoạch phòng - chống tội phạm, tai, TNXH; tích cực tham gia đảm bảo ANTT, trở thành nhân tố nòng cốt tại các tổ an ninh tự quản tại cơ sở.

 

Song song với đó, Hội CCB xã Yên Quang cũng động viên hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường trong công tác phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Hội đẩy mạnh phong trào hội viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN vươn lên làm giàu được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng. Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH và quỹ hội, nhiều hội viên đã đầu tư, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy đã xuất hiện ngày càng nhiều gia đình hội viên có nguồn thu từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Nội, xóm Dủ với mô hình nuôi bò, dê quy mô hơn 60 con dê, hơn 10 con bò. Hội viên Kiều Chí Tuấn, xóm Mùn 5 nuôi bò vỗ béo, bình quân mỗi năm xuất bán trên 10 con. Hội viên Nguyễn Văn Hậu xóm Chằm Cun với mô hình trồng rừng đem lại hiệu quả cao.

 

Hiện nay, đời sống hội viên CCB xã ngày càng nâng cao. Xã không còn hộ hội viên CCB nghèo, bình quân thu nhập của hội viên đạt 25 triệu đồng/người/ năm. Qua đánh giá hàng năm, 100% chi hội đạt TS-VM, trong đó có 5/8 chi hội đạt TS-VM xuất sắc, không có chi hội yếu kém. 100% hội viên đạt gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt văn hóa...

 

 

                                                                  Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục