(HBĐT) - Trong 2 ngày 25,26/7/2017, tại hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện đoàn Lạc Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 179 đoàn viên ưu tú đại diện cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện về dự Đại hội.


 


Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình, Ban Thường vụ Huyện uỷ, cán bộ, đoàn viên, TTN huyện Lạc Sơn đã đoàn kết, tiếp tục vượt khó, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác Đoàn, Hội, Đội; thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Các phong trào hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Toàn huyện đã thực hiện được 84 công trình và hơn 700 phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng. Có 94 đoàn viên thanh niên có mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân hàng năm trên 100 triệu đồng. Trong 5 năm, ĐVTN huyện đã chỉnh trang 17 điểm bưu điện văn hóa xã, vận động nhân dân đóng góp xây dựng 34 công trình "Thắp sáng đường quê xây dựng nông thôn mới”; xây mới 5 cầu giao thông nông thôn, 2 sân khấu nổi, 6 sân bóng chuyền; tu sửa và làm mới gần 226 km đường. Tiếp nhận gần 70 đội hình, CLB trong và ngoài huyện về tình nguyện các địa phương làm lợi gần 2,5 tỷ đồng; vận động trên 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức 11 đợt khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho 2.404 lượt người; thăm và tặng 1.958 suất quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng, giúp đỡ trên 4.500 ngày công lao động cho hộ gia đình chính sách... Đội ngũ cán bộ Đoàn được củng cố, kiện toàn, từng bước được trẻ hoá và nâng cao chất lượng, tạo ra sự phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.Toàn huyện tổ chức được 234 lớp tìm hiểu về Đoàn cho 6.779 thanh niên, đội viên, kết nạp 6.507 đoàn viên; giới thiệu 2.299 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, có 1.064 đồng chí được kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng có nhiều điểm khởi sắc.

 Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Lạc Sơn Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng huyện Lạc Sơn giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 29 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 22 đồng chí. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn đã tặng khen cho 18 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.


                                            Đỗ Hương (Huyện đoàn Lạc Sơn)


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục