Chiều 9-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na đang thăm làm việc tại Việt Nam.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia Nay Pe-na. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, là minh chứng sinh động cho thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. 50 năm qua là thời kỳ đặc biệt của quan hệ hai nước - thời kỳ mà nhân dân hai nước luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau, luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng, sẵn sàng hy sinh cho nhau kể cả sinh mệnh của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc và phát triển phồn vinh của mỗi nước. Thủ tướng cho rằng, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ phải có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa tài sản vô giá, thiêng liêng này của hai dân tộc.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Cam-pu-chia anh em đạt được trong những năm qua trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia làm nòng cốt, nhân dân Cam-pu-chia anh em sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng thành công Vương quốc Cam-pu-chia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, hai nước cần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, ủng hộ những lợi ích chính đáng của nhau, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới; đề nghị hai bên cần tiếp tục quan tâm khuyến khích hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước. Thủ tướng tin tưởng, hai nước tiếp tục đóng góp cho sự đồng thuận của ASEAN.

Thủ tướng mong rằng, hai nước sẽ tăng cường phối hợp thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, nhằm xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng cũng mong Phó Chủ tịch và Thượng viện Cam-pu-chia tiếp tục quan tâm giúp bà con gốc Việt tại Cam-pu-chia yên tâm làm ăn sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước Cam-pu-chia cũng như cho quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na bày tỏ vui mừng vì chuyến thăm này là thông điệp có ý nghĩa đối với việc tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam đối với Cam-pu-chia trong thời kỳ khó khăn nhất, nhất là Việt Nam đã giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi ách diệt chủng của Pôn-pốt; giúp đỡ xây dựng quân đội Cam-pu-chia thời kỳ đầu. Phó Chủ tịch thượng viện Nay Pe-na cho biết, trên cương vị của mình, ông luôn nỗ lực thúc đẩy việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia. Ðánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ Việt Nam, Phó Chủ tịch cho rằng, sự phát triển của Việt Nam là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Cam-pu-chia.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na. Chủ tịch QH chúc mừng Cam-pu-chia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường; tin tưởng thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo tiền đề quan trọng để Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử QH vào năm 2018. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, QH và nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Cam-pu-chia đã đạt được trong những năm qua. Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Nay Pe-na và Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, QH Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. QH Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với QH, Thượng viện Cam-pu-chia để thúc đẩy việc mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai QH tại các diễn đàn Liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na nhấn mạnh, Cam-pu-chia và Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh đấu tranh vì độc lập của mỗi quốc gia. Do đó, lịch sử của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác trước đây cần được nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ này ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực và phát triển tốt đẹp.

Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Thượng viện Nay Pe-na, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện Xăm-đéc Xay Chum, Chủ tịch QH Xăm-đéc Hêng Xom-rin tới Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) sẽ được tổ chức vào tháng 1-2018.

* Sáng 9-8, tại Nhà QH, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH đón và hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na và Ðoàn công tác của Thượng viện Cam-pu-chia. Cùng dự, có Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào đón Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na và Ðoàn công tác sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc mừng Cam-pu-chia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử QH, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước Cam-pu-chia hòa bình, ổn định và phồn vinh. Ðồng thời khẳng định, QH Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước và sẽ hợp tác chặt chẽ với QH, Thượng viện Cam-pu-chia thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai QH tại các diễn đàn Liên nghị viện khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Cam-pu-chia Nay Pe-na khẳng định, Cam-pu-chia luôn biết ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ tận tình, vô tư, trong sáng, hy sinh xương máu giúp Cam-pu-chia giành độc lập tự do, giải phóng dân tộc. Kể từ năm 1967 đến nay, mối quan hệ hữu nghị tiếp tục phát triển, vun đắp qua việc trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả cụ thể, tích cực.

Ngài Nay Pe-na mong muốn, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai nước cần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, ủng hộ lợi ích chính đáng của nhau, góp phần gìn giữ hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục