Chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số là chủ chương hoàn toàn đúng đắn của nhà nước ta, để người dân gắn quyền lợi và nghĩa vụ của mình trên diện tích rừng được giao. Sau khi thực hiện việc giao đất, giao rừng. Nhiều diện tích đất trống, đồi trọc đã được phủ xanh, rừng được nâng cao về chất lượng. Góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng độ che phủ tự nhiên của rừng lên 49,5 %. Tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái phép, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sai mục đích giảm đáng kể, rừng được bảo vệ tốt. Thực hiện nghị định 02 của chính phủ, sau này được thay thế bằng nghị định 163 về (Giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp), 10 năm qua từ năm 2006 đến năm 2016, huyện Lạc Thủy đã tiến hành giao trên 15.400 ha đất rừng cho 4.624 hộ dân, trong đó diện tích được giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số là trên 10.300 ha, đạt 100 % so với kế hoạch dự kiến, 100 % diện tích đất giao đã được cấp quyền sử dụng.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị huyện Lạc Thủy làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giao rừng cho người dân và hiệu quả đạt được. Ngoài việc giao đất rừng cho các hộ, huyện có giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức để khai thác, sử dụng hay không?; Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giao rừng có được cuộc sống ổn định từ rừng như thế nào? Việc khai thác, chế biến, đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm lâm sản những năm qua được tiến hành như thế nào? Công tác khai thác, quản lý rừng phòng hộ hiện nay, có tình trạng chuyển từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ hay không?
Kết quả thu thập, ghi nhận được từ các buổi giám sát sẽ có tác dụng rất lớn trong việc hoạch định, đề xuất chủ chương sửa đổi dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sẽ được quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 11 tới đây.
Hà Chung
(Đài Lạc Thủy)
LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!