Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Cuộc thi được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch của Tỉnh ủy với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh ta nhận được 9.064 bài dự thi, tăng gấp đôi so với cuộc thi tương tự được tổ chức năm 2012. Hầu hết các địa phương, đơn vị có số lượng bài thi vượt chỉ tiêu được giao như: Sở GD&ĐT (1.666/200 bài), huyện Kim Bôi (1.346/200 bài), huyện Lạc Sơn (1.044/200 bài), huyện Lương Sơn (734/200 bài), Công an tỉnh (742/100 bài),…
Nhìn chung, các bài dự thi đảm bảo đúng thể lệ và tập trung chủ yếu vào đề cương gợi ý nội dung chính trong 12 chủ đề của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương đưa ra. Các bài thi đã nêu rõ, có phân tích, đánh giá những nhân tố tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này; quá trình phát triển liên minh chiến đấu đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi giai đoạn từ năm 1963 đến 1975 của nhân dân hai nước; nêu bật vai trò của các vị lãnh tụ vĩ đại, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; cảm nhận về nền văn hóa, đất nước và con người Lào;… Nhiều bài dự thi có bố cục chặt chẽ, khoa học, trình bày đẹp, nhiều hình ảnh, tư liệu quý minh họa cho chủ đề bài thi và cách thể hiện ấn tượng, khách quan, trung thực những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đặc biệt, người dự thi cao tuổi nhất là 80 tuổi. Qua cuộc thi, CB, ĐV, HS-SV, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hiểu thêm ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào; việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt này trên chặng đường phát triển mới; nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mỗi công dân trong đấu tranh bảo vệ, giữ gìn và phát huy tình hữu nghĩ Việt Nam – Lào trong thời kỳ hội nhập.
Sau khi thu nhận bài đầy đủ, Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức chấm và lựa chọn 50 bài có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương. Về dự kiến giải thưởng, đối với cá nhân, BTC trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích; đối với tập thể, trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thành viên BTC, Ban Giám khảo Cuộc thi tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung vào dự thảo Báo cáo kết quả cuộc thi và tập trung thiết kế mẫu giấy chứng nhận; thống nhất nâng mức thưởng cho các giải tập thể. Đồng chí tiếp thu và tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên trình Thường trực Tỉnh ủy.
T.S
Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.
Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.