Trong hai ngày 14 và 15-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố và dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.


Cùng đi với Tổng Bí thư, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Sáng 15-11, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng bộ thành phố, theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Đây là yếu tố quyết định dẫn đến những thành công của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong hai năm qua.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo.

Theo báo cáo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, hai năm qua, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều đạt mức tăng trưởng cao. Bình quân tổng sản phẩm trong nước (GRDP) tăng 12,73%/năm, cao hơn mục tiêu (10,5%/năm) Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp năm 2017 lần lượt là 55,96% - 37,86% - 6,18%.

Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, bảo đảm đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, góp phần thống nhất trong nhận thức và hành động. Thành ủy đã gắn việc triển khai Nghị quyết với việc tự đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai bài bản, với nhiều cách làm mới, thiết thực.

Các ý kiến tại cuộc làm việc cho rằng, Hải Phòng còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là kinh tế biển, du lịch, công nghiệp; cần tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với vị trí, vai trò động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, Hải Phòng cần có tầm nhìn chung cho vùng và cả nước, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, vươn lên phát triển mạnh mẽ, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho đất nước. Hải Phòng cần phát triển bền vững, hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư nhất trí với báo cáo của Thành ủy Hải Phòng và ý kiến đánh giá của các đồng chí đại biểu Trung ương về những kết quả nổi bật đạt được, tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm rút ra và năm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong thời gian tới. Tổng Bí thư chỉ rõ: Hải Phòng có nhiều tiềm năng lợi thế, có truyền thống yêu nước cách mạng, bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, thành phố cảng biển, vai trò vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực phía bắc.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, Hải Phòng đang phát triển đi lên với nhiều triển vọng. Bộ mặt thành phố, nông thôn ngày càng đổi mới, không gian mở rộng, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh. Thành phố đang có khí thế, quyết tâm, khát vọng vươn lên, quan hệ trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng tình ủng hộ, có truyền thống cần cù lao động. Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới đi đầu cả nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Những năm gần đây, Hải Phòng đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Trung ương và thành phố, đạt kết quả cụ thể, rõ ràng, trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Hải Phòng không được chủ quan, cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển. Tổng Bí thư lưu ý, Hải Phòng cần thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển, hình dung Hải Phòng 10 đến 20 năm nữa ra sao, bổ sung, hoàn thiện không ngừng, tiến hành một cách căn cơ, bài bản, từng bước vững chắc. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần chọn ra 5 năm tới làm gì, 3 năm làm gì, tập trung làm từng việc dứt điểm rồi làm tiếp việc khác, tránh cùng lúc mở ra quá nhiều dự án, quá nhiều công trình.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, không phải chỉ là mấy triệu đảng viên, mà liên quan đến cả hệ thống chính trị, cả tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cả phương thức, lề lối làm việc. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân… Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần hết sức thấm thía, từ đó ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau… thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư chỉ rõ: Chống tham nhũng, tiêu cực phải làm từ trên xuống dưới, quyết liệt, bền bỉ, tạo chuyển biến rõ nét, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Phải xây dựng quan hệ tốt với dân, lấy dân làm gốc, mất dân là mất tất; phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng không được để suy thoái, biến chất, phải kiên định, đoàn kết vững chắc trong từng đơn vị, từng người phải có ý thức tốt, từng cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Phát triển nhanh công nghiệp, đô thị, khách du lịch vào nhiều và sẽ còn tăng lên, đây là "ngành công nghiệp không khói", rất cần thiết trong quá trình phát triển, kết hợp với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử… Mở cửa hội nhập, công nghiệp hóa, đô thị hóa, càng phải giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân, coi đây là nguồn lực tinh thần; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá, phát huy truyền thống của thành phố hoa phượng đỏ đi đầu trong đổi mới.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, nguồn lực vật chất là cần thiết, nhưng đừng quên động lực tinh thần, đó là sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí vươn lên, sức mạnh tinh thần lịch sử. Cần chú trọng xây dựng các quan hệ tốt trong dân, quan hệ gia đình, thầy - trò, không chỉ học chữ mà là văn hóa, phải gìn giữ cho được bản sắc, cốt cách, phát triển thành phố xanh, văn minh, hiện đại, bền vững.

* Trước đó, chiều 14-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô VINFAST tại Hải Phòng; nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên công ty và nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án. Được triển khai trên diện tích 335 ha tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô VINFAST do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST - thành viên của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. VINFAST sản xuất các sản phẩm chủ lực gồm xe máy điện, ô-tô động cơ đốt trong, ô-tô sử dụng động cơ điện; dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm xe máy điện đầu tiên vào quý III năm 2018 và ra mắt sản phẩm ô-tô động cơ đốt trong vào quý III năm 2019.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cây cầu vượt biển hiện đại và dài nhất Việt Nam, có tổng chiều dài (cầu và đường) hơn 15 km nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

* Trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), ngày 15-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cùng tham dự và chung vui với bà con khu dân cư có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bà con khu dân cư Thượng Điện, xã Vinh Quang đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, năng suất lúa đạt 12 tấn/ha, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Nhiều hộ đã đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm. Hiện nay, làng Thượng Điện có hơn 100 lao động làm nghề thợ nề, thợ mộc, làm công nhân tại các khu công nghiệp, mức thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập bình quân đầu người trong khu dân cư đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,9% năm 2016.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy đời sống người dân Thượng Điện, xã Vinh Quang không ngừng đổi mới. Nhà cửa, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan, tích cực hưởng ứng các phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, "xã hội học tập”, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu, kết quả đã đạt được của Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang trong năm qua; mong muốn bà con tiếp tục thi đua, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm tới, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Tư tưởng đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ đã có từ lâu và xuyên suốt gần 90 năm qua, chính vì vậy đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng, Bác Hồ thực hiện các nhiệm vụ cách mạng đề ra trong từng giai đoạn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có được cơ đồ như ngày hôm nay. Vai trò, vị thế Việt Nam, cơ đồ Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày hôm nay. Đó là nhờ công lao to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân. Tổng Bí thư hoan nghênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có sáng kiến tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và thành phố Hải Phòng đã tổ chức rất tốt Ngày hội, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân.

Tổng Bí thư mong muốn bà con Thượng Điện, xã Vinh Quang, cùng đồng bào cả nước tiếp tục thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà sáu gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

* Trước đó, Tổng Bí thư đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục