(HBĐT) - Đánh giá kết quả hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Huyện uỷ Cao Phong Võ Ngọc Kiên cho biết: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TS-VM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người CB,ĐV vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.


Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần để xã Nam Phong (Cao Phong) được công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 7/2017. 

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đoàn thể CT-XH trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "Học đi đôi với làm”. CB,ĐV,CC,VC, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của CB,ĐV, các tầng lớp nhân dân và xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Với mô hình "Nông dân hiến đất xây dựng NTN”, hơn 1 năm qua, 132 hộ dân ở xã Đông Phong đã hiến 9.592 m2 đất các loại để phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi. Từ mô hình "Phụ nữ với phong trào làm đường GTNT”, hội viên Hội Phụ nữ 2 xã Yên Thượng, Tây Phong hiến 5.496 m2 đất vườn và đất thổ cư làm đường GTNT. Với 73 hộ, 339 nhân khẩu, người dân xóm Rú 6, xã Xuân Phong đã duy trì hiệu quả mô hình "Xây dựng làng văn hóa tiêu biểu”. Qua đó, dân cư trên địa bàn đã thực hiện tốt hương ước, quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong xóm không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có hiện tượng mê tín, dị đoan và thực hiện có hiệu quả tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội hàng năm. Từ tháng 5/2016 đến nay, toàn xóm có 42 hộ hiến đất xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa, đường nội đồng...

Từ mô hình "Xây dựng quỹ tình thương” Công đoàn trường PTDTNT huyện Cao Phong đã quyên góp trên 15 triệu đồng tặng 26 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và đầu năm học mới.

Đến xã Đông Phong, mọi người đều ngưỡng mộ mô hình "Thanh niên làm kinh tế giỏi” của đoàn viên trẻ Bùi Văn Cương. Những năm qua, anh đã học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt kiến thức qua các lớp tập huấn về mô hình trồng cây ăn quả có múi. Ban đầu với số tiền 50 triệu đồng vay của ngân hàng cùng hơn 50 triệu đồng gia đình tích luỹ, Bùi Văn Cương đã mạnh dạn trồng 600 gốc cam Canh và vườn bưởi Diễn với thu nhập 600 triệu đồng/năm. Đến nay, gia đình anh phát triển diện tích cây có múi lên 5 ha. Ngoài ra, gia đình anh có thêm thu nhập từ cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Nhờ mạnh phát triển kinh tế, mô hình cây có múi và kinh doanh của gia đình anh đã tạo việc làm theo mùa vụ cho hơn 100 lao động là ĐV-TN tại địa phương. Năm 2017, anh cùng 8 thành viên trong xã thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp và được tín nhiệm bầu làm Giám đốc, kiêm Chủ nhiệm HTX. Với kết quả và thành tích đã đạt được, anh được T.ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Gần 10 năm công tác tại Kho bạc Nhà nước huyện Cao Phong, đảng viên trẻ Khà Thị Nghiệp luôn nêu cao đức tính liêm khiết, trung thực, trách nhiệm trong công việc. Từ năm 2008 đến nay đã 62 lần chị trả lại tiền thừa cho khách hàng với tổng số 150 triệu đồng.

CB,GV trường PTDTNT huyện Cao Phong đều ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của đảng viên Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị ái Len. Từ năm 2016 đến nay, hai chị đã nhận đỡ đầu 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền và vật chất trị giá trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, các chị còn giúp đỡ 4 học sinh sa sút trong rèn luyện, học tập, vươn lên đạt học sinh tiên tiến.

Từ những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Phong Đinh Công An cho rằng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống là cơ sở quan trọng để các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đoàn thể CT-XH trong huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và CB,ĐV trong những năm tiếp theo, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.


                                                                                 Đức Phượng


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục