Chiều 21-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Ðoàn đại biểu Hội truyền thống Ðường Hồ Chí Minh trên biển.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TRẦN HẢI.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được đón tiếp các cán bộ, hội viên Hội truyền thống Ðường Hồ Chí Minh trên biển - những người không quản hy sinh, gian khổ, đóng góp to lớn, trực tiếp vào thành công của công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước với hơn 2.000 lượt tàu, đi hơn bốn triệu hải lý, vận chuyển 80 nghìn lượt người, 150 nghìn tấn vũ khí, đạn dược và hàng chục nghìn tấn hàng hóa góp phần chi viện kịp thời cho chiến trường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, anh dũng hy sinh để bảo vệ vũ khí, đạn dược, hàng hóa, giữ bí mật về con đường chi viện trên biển... Việc tổ chức những đoàn tàu vận chuyển vũ khí vào miền nam có ý nghĩa đặc biệt, hết sức quan trọng. Tổ quốc và nhân dân luôn tự hào, đời đời ghi nhớ công ơn của các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hoạt động, chiến đấu ở Ðường Hồ Chí Minh trên biển.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng đặc biệt biểu dương, đánh giá cao hoạt động của các cán bộ, hội viên Hội truyền thống Ðường Hồ Chí Minh trên biển, đóng góp tích cực vào xây dựng cuộc sống mọi mặt trên địa bàn nơi cư trú. Hội có nhiều hoạt động hết sức sâu sắc, có nhiều kết quả thiết thực, nhất là làm tốt công tác tri ân những cựu chiến binh - người anh hùng của Ðường Hồ Chí Minh trên biển.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng việc các đồng chí cán bộ, hội viên - những người luôn quan tâm sâu sắc tới đồng đội, hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình các cựu chiến binh; có những hoạt động thiết thực trong đời thường. Cách làm này là hết sức ý nghĩa, độc đáo và đáng trân trọng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đồng chí cựu chiến binh. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành liên quan phối hợp Hội quan tâm hơn nữa tới cán bộ, hội viên; trong đó làm tốt công tác đề nghị khen thưởng cho những trường hợp còn lại. Ðiều này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

Thủ tướng chúc các cán bộ, hội viên Hội truyền thống Ðường Hồ Chí Minh trên biển dồi dào sức khỏe, mong các đồng chí luôn nêu cao phẩm chất cách mạng anh hùng, giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu để thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, sống gương mẫu ở khu phố, làm gương tốt cho con cháu noi theo, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho ý kiến về một số đề xuất của Hội truyền thống Ðường Hồ Chí Minh trên biển.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục