Ngày 30-1, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đến thăm, làm việc và chúc Tết lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng dự, có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Chủ tịch nước Trần Ðại Quang với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát biển nói chung, vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng cần chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược; tạo môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển bằng biện pháp pháp luật.

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng cảnh sát biển cần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện chiến đấu; chấp hành pháp luật. Chăm lo xây dựng Ðảng bộ Cảnh sát biển trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tam ở ấp Nam, xã Long Phước và thương binh Võ Văn Thà ở ấp Bắc 2, xã Long Hòa, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã thăm, chúc Tết công nhân lao động tỉnh Bình Dương. Cùng dự, có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và tỉnh Bình Dương.

Nói chuyện với anh chị em công nhân lao động tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang biểu dương những đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cho sự phát triển đất nước thời gian qua; cảm ơn anh chị em công nhân, người lao động đã làm việc tận tụy, trực tiếp sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao cho xã hội, góp phần quan trọng để doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi, trong đó có hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nhập cư. Dịp Tết Mậu Tuất năm nay, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động; hàng trăm nghìn vé tàu, xe; hàng triệu suất quà Tết; hàng trăm ngôi nhà mái ấm công đoàn đã được tặng cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình "Tết sum vầy" được các cấp công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo công nhân, người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho công nhân, người lao động…

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể công nhân, viên chức, người lao động cả nước, chúc anh chị em công nhân, người lao động cùng toàn thể các đồng chí năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chủ tịch nước đã trao quà Tết tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và đoàn công tác đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đóng tại tỉnh Bình Dương. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và tỉnh Bình Dương.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ, Quân đoàn 4 đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước đề nghị Quân đoàn cần nhận thức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược, trọng yếu phía nam của Tổ quốc, khu vực phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, năng động của cả nước. Thường xuyên nêu cao cảnh giác, nhạy bén, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đề xuất với Ðảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Thường xuyên chăm lo xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước yêu cầu, Quân đoàn cần phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo theo hướng "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, sát địa bàn, sát đối tượng tác chiến. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 7 xây dựng khu vực phòng thủ, các phương án, kế hoạch tác chiến xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trước mắt, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đúng với tinh thần "Vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao"…

* Cùng ngày, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Ðồng Nai.

Dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, Chủ tịch nước khẳng định, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Ðó là khát vọng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược đấu tranh cách mạng; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà 11 thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Xuân Mậu Thân 1968. Tại TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ðỗ Thị Mận ở phường Tân Hiệp và thương binh Lê Văn Niên ở phường Tân Mai.

 

                    TheoNhandan

Các tin khác


Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục