(HBĐT) - Trong 2 ngày (31/1 và 1/2), đoàn công tác của Bộ KH&ĐT do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT đã đến thăm nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất tại các huyện Đà Bắc và Mai Châu. Cùng đi có đồng Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.


Bộ trưởng  Nguyễn Chí Dũng khảo sát Khu tái định cư Lau Bai, xã Vầy Nưa

 

Sáng 1/2, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, động viên và tặng quà nhân dân Khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, khu tái định cư xóm Bưa Trùng, xã Hiền Lương huyện Đà Bắc là khu vực vùng hồ thủy điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ thiên tai, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng, người dân thiếu đất ở, đất sản xuất, sinh kế còn nhiều khó khăn.

Tại mỗi xóm, Bộ trưởng đã tặng các suất quà gồm tiền mặt, chăn ấm, máy lọc nước cho các trường học, tặng cho Nhà văn hóa xóm Lau Bai 1 tivi. Bộ trưởng chúc bà con nhân dân các xóm tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chính quyền trong di dân tái định cư, tập trung tăng gia sản xuất, ổn định đời sống; chúc nhân dân đón một Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi. Trong chuyến công tác, Công đoàn Bộ KH&ĐT cũng đã trao nhiều suất quà ý nghĩa cho nhân dân các xóm vùng bị ảnh hưởng mưa lũ nhằm giúp đỡ bà con trong đời sống.

Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào bị thiên tại mưa lũ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực các cấp chính quyền trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ, khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư, hỗ trợ thiết thực cho người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đã trao 300 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh, hỗ trợ người dân đón tết Nguyên đán 2018 vui tươi, đầm ấm...

Cũng trong chuyến thăm và tặng quà này, Bộ trưởng KH&ĐT đã đi khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn hai huyện Đà Bắc, Mai Châu; khảo sát tiến độ thi công đường 433, tiến độ xây dựng các khu tái định cư, thăm mô hình giảm nghèo, nuôi cá lồng của nhân dân vùng hồ sông Đà.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những kiến nghị của chính quyền và người dân, đồng thời bày tỏ sẽ nghiên cứu tham mưu, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ, những giải pháp bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng hồ sông Đà còn nhiều khó khăn. Trước đó, chiều ngày 31/1, Bộ trưởng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu./.

 


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tặng quà cho bà con khu TĐC Lau Bai, xã Vầy Nưa


Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang thăm hỏi, tặng quà người dân Khu tái định cư Bưa Trùng, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quỹ Vì người nghèo tỉnh 300 triệu đồng


Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng  quà cho người dân Phúc Sạn, Mai Châu

 

 

Lê Chung

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục