(HBĐT) - Ngày 1/2, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2018), BTV Huyện ủy Kim Bôi tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm thành lập chi bộ Nật Sơn- cơ sở Đảng đầu tiên của huyện (11/5/1947- 11/5/2018). Về dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là con em quê hương Nật Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã.


Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Bôi tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Nật Sơn nhân kỷ niệm 71 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.

 

Vùng Nật Sơn trước đây gồm 7 xã: Nật Sơn, Bắc Sơn, Bình Sơn, Sơn Thủy, Hùng Tiến, Tú Sơn và Đú Sáng. Đến năm 1941, chế độ thực dân, phong kiến lang đạo chia Nật Sơn thành 2 xã: Nật Sơn và Tú Sơn. Năm 1957, Đảng và Nhà nước ta quyết định chia Nật Sơn thành 5 xã: Bình Sơn, Sơn Thủy, Bắc Sơn, Hùng Tiến và Nật Sơn như hiện nay.

 

Là xã miền núi sâu, lại có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc, nhưng ánh sáng cách mạng của Đảng đến với nhân dân các dân tộc Nật Sơn khá sớm. Vào giữa năm 1942, phong trào cách mạng bắt đầu nhen nhóm, người dân nơi đây bước đầu được tuyên truyền về Việt Minh, về chủ trương đánh Pháp, đuổi Nhật của Đảng. Từ một tổ Việt Minh ban đầu (tháng 8/1943) đến khi chuẩn bị khởi nghĩa (8/1945), Nật Sơn đã có cả một đội quân cách mạng. Phong trào cách mạng của quần chúng lao động Nật Sơn phát triển không ngừng. Và ngày 11/5/1947 đã đi vào lịch sử như một dấu ấn đầy tự hào: chi bộ Nật Sơn ra đời, là chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện. Cũng từ đây, phong trào cách mạng tại Kim Bôi ngày càng lớn mạnh và vinh dự là nơi được Tỉnh ủy 2 lần lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh… Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi quyết tâm xây dựng huyện ngày càng vững mạnh theo hướng CNH- HĐH. Năm 2017, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 12,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,56% so với năm 2016; văn hóa, y tế, giáo dục phát triển; ANCT- TTATXH đảm bảo…

 


Các đại biểu dự buổi gặp mặt là con em xã Nật Sơn (Kim Bôi) chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập chi bộ Đảng Nật Sơn - chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi (11/5/1947-11/5/2017).

 

 

P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục