(HBĐT) - Thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm. Tiếp xúc cử tri có sự đổi mới theo hướng tăng cường tiếp xúc chuyên đề. Tần suất đăng đàn phát biểu dày hơn ở các kỳ họp của Quốc hội… Đó là những chấm sáng trên lộ trình thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2017.


Thời điểm xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, làm 8 người tử vong tại Đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào cuối tháng 5/2017, các ĐBQH đang dự kỳ họp thứ 3 - QH khóa XIV tại Hà Nội. Chỉ đạo khắc phục sự cố, ổn định tình hình đã có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ đắc lực từ Bộ Y tế. Tuy nhiên, với chức trách, nhiệm vụ, các đại biểu vẫn có mặt kịp thời ở tỉnh để chung tay chỉ đạo công việc.

Đầu tháng 7/2017, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức buổi làm việc (dưới hình thức tiếp xúc cử tri chuyên đề) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm nắm tình hình khắc phục sự cố y khoa và duy trì các hoạt động của bệnh viện, nghe tâm tư, nguyện vọng của các y, bác sỹ và có sự động viên, chia sẻ kịp thời. "Những lời động viên, chia sẻ từ các đại biểu Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.ư Đảng, UVTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế… đã giúp cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh lấy lại thăng bằng để tiếp tục công việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân” - Bác sỹ Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ.


Đoàn ĐBQH tỉnh thị sát hoạt động SX-KD và xử lý môi trường tại Công ty CP Mía đường Hòa Bình vào tháng 9/2017.

Trung tuần tháng 10, toàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ, các ĐBQH tỉnh cũng hàng ngày có mặt ở vùng lũ góp sức khắc phục hậu quả thiên tai và động viên, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khi Tết Nguyên đán 2018 cận kề, Đoàn ĐBQH tỉnh lại có cuộc tiếp xúc cử tri (chuyên đề) tại xã Miền Đồi, một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn để nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời được trao những suất quà thắm đượm nghĩa tình đã các hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Giá trị vật chất không nhiều nhưng giá trị tinh thần là điều đáng quý. Với những lời động viên, chia sẻ chân thành và sự gợi mở về hướng đi, cách làm để phát triển KT-XH nâng cao mức sống đã làm ấm lòng người dân nơi vùng đất khó này.

Trong 2 kỳ họp của Quốc hội diễn ra trong năm 2017, các ĐBQH tỉnh tích cực đăng đàn chất vấn, đóng góp ý kiến xây dựng luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. ở tỉnh, các vị ĐBQH đã tham gia 12 cuộc tiếp công dân định kỳ (tại trụ sở tiếp công dân tỉnh). Tiếp nhận, xử lý 195 đơn, thư KN-TC, đề nghị của công dân gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện 10 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung: Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016; thực hiện chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh; triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Sau khảo sát, giám sát đã có những kiến nghị, đề xuất đến các cấp, các ngành quan tâm xem xét, điều chỉnh về cơ chế, chính sách… cho phù hợp, hiệu quả.

Vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử (nhận định của đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh) như: Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, do quá trình tổ chức, một số hội nghị tiếp xúc cử tri còn mang tính hình thức, các cử tri tham dự mang tính đại diện, các đề xuất, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương. Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân được thực hiện nghiêm túc, song nhiều vụ việc có tính chất phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, lĩnh vực nên việc xem xét, giải quyết có sự chậm chễ. Một số ít đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết nhưng chưa được xem xét giải quyết kịp thời, theo trình tự luật định còn gây bức xúc trong dân… "Bằng tinh thần, trách nhiệm, các đại biểu sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, hành động hướng về cử tri, về nhân dân trong tỉnh và vì sự phát triển đi lên của đất nước” - đồng chí Nguyễn Tiến Sinh chia sẻ.


Thúy Hằng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục