(HBĐT) - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do công đoàn viên chức (CĐVC) Việt Nam phát động, nay đổi tên thành "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được CĐVC tỉnh tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện.


Cán bộ công chức, viên chức tham gia thi đấu thể thao, rèn luyện thân thể tại giải cầu lông do Công đoàn viên chức tổ chức vừa qua.

 

Trên cơ sở bám sát nội dung cuộc vận động, CĐVC tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CB,CC,VC,LĐ. CĐVC tỉnh đã cụ thể hoá 12 tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung, chỉ tiêu của các phong trào thi đua như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Đẩy mạnh cải cách hành chính”, "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”... Đặc biệt, cuộc vận động được gắn với các hoạt động tuyên truyền, thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được cụ thể hoá gắn với tiêu chí "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, hướng vào việc sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng điển hình về tấm gương người tốt, việc tốt. Chính vì vậy, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện để trở thành người CB,CC,VC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tự tu dưỡng, rèn luyện và hành động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CB,CC,VC trong sự nghiệp đổi mới. Từ đó phấn đấu để trở thành người CB,CC,VC kiểu mẫu, vừa hồng vừa chuyên.

Hưởng ứng cuộc vận động, CĐVC tỉnh có những nội dung hoạt động cụ thể, động viên đoàn viên phấn đấu học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhờ vậy hằng năm, CĐVC tỉnh có trên 98% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh; 96% nữ CB,CC,VC,LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hơn 98% cơ quan đạt danh hiệu văn hoá. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2012-2017, có trên 200 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị được ứng dụng vào lĩnh vực công tác, trong đó có 132 đề tài khoa học cấp tỉnh và trên 700 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 1 đề tài khoa học được tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

Hồng Tuyến

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục