(HBĐT) - Trong những năm qua, hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh có nhiều khởi sắc. Qua đó góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chính sách về NCT, đồng thời phát huy vai trò, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Hội NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2018), PV Báo Hòa Bình có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hòa Bình.

P.V: Xin ông đánh giá khái quát những thành tựu cơ bản trong hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

TS Bùi ỉnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và hướng dẫn của T.ư Hội NCT Việt Nam, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Hội NCT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến NCT, thực hiện Luật NCT; chăm sóc NCT ngày càng đa dạng, phong phú về hình thức, nâng cao về chất lượng.


CLB liên thế hệ tự giúp nhau xã Phú Minh, Kỳ Sơn thường xuyên tổ chức các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho NCT. 

Cuộc vận động "Mắt sáng cho NCT”, công tác giúp đỡ NCT cô đơn có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao. Công tác vận động đóng góp xây dựng quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” được duy trì, phát triển. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng được mở rộng. Đến nay, có 14.039 NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó, có 3.892 người dưới 80 tuổi là đối tượng cô đơn, tàn tật; 10.147 người từ 80 tuổi trở lên; 71.099 người có thẻ BHYT, 30.850 người có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Hội phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho 31.903 NCT tại cơ sở. Phối hợp với Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 13.093 người, đã có 652 người được mổ mắt thay thủy tinh thể, 13.568 người ốm đau được thăm hỏi tại nhà.

Công tác phát huy vai trò NCT được các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bằng việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” và các chương trình phối hợp với các ngành: Công an, TN&MT, NN&PTNT, VH-TT&DL, Giáo dục, Y tế... hoạt động của NCT và Hội NCT trong tỉnh đã góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT -XH tại các địa phương. Toàn tỉnh có 15.051 NCT tham gia công tác xã hội, trong đó, có 3.934 người làm bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ; trưởng, phó các đoàn thể; có 3.746 người tham gia tổ hòa giải, 2.046 người tham gia tổ an ninh nhân dân, 1.443 người tham gia tổ dân phòng, 3.882 người tham gia tổ tự quản. Có 45.683 NCT tham gia làm kinh tế vườn, ao, chuồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD), dịch vụ... 100% gia đình hội viên NCT đã đăng ký thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Bằng kinh nghiệm và uy tín, lớp NCT đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, gia đình, con cháu hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng nhà văn hóa, đường GTNT, truyền dạy và góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương...

Đến tháng 5/2018, tỉnh ta đã thành lập và đưa vào hoạt động 5 CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại 5 huyện, thành phố. Các câu lạc bộ đi vào hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng thêm phong phú, giúp NCT "sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

P.V: Ngày truyền thống Hội NCT Việt Nam năm nay là sự kiện đặc biệt khi các cấp Hội NCT tỉnh đang tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu SX -KD giỏi, khẳng định vai trò "Tuổi cao - gương sáng” của lớp NCT. Vậy, xin ông cho biết những kết quả quan trọng của phong trào thi đua tuổi cao - gương sáng trong SX -KD giỏi trên địa bàn tỉnh ta?

TS Bùi ỉnh: Nhằm phát huy vai trò NCT trong SX -KD, xóa đói - giảm nghèo, hưởng ứng chương trình khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện chủ trương của T.ư Hội NCT Việt Nam, các cấp Hội NCT tỉnh đã và đang tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong SX -KD giỏi giai đoạn 2012- 2017, khẳng định vai trò "Tuổi cao - gương sáng” của lớp NCT. Hiện nay, toàn tỉnh có 45.683 NCT tham gia làm kinh tế vườn, ao, chuồng, cơ sở SX -KD, dịch vụ... Trong đó, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có hơn 100 NCT làm chủ doanh nghiệp, trang trại có thu nhập từ 500 triệu đồng đến gần 900 triệu đồng /năm; 36 NCT làm chủ doanh nghiệp, trang trại có thu nhập từ 1 - 17 tỷ đồng /năm. Điển hình như ông Nguyễn Văn Quyền, 63 tuổi, chi hội 21 Hội NCT phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) kinh doanh dầu mỡ, có thu nhập 17 tỷ đồng /năm; bà Nguyễn Thị Tâm, 63 tuổi, chi hội 18 Hội NCT phường Tân Thịnh chuyên kinh doanh giống cây trồng và chế biến chè, có thu nhập 5 tỷ đồng /năm; ông Tô Văn Kính, 77 tuổi, chi hội 20 Hội NCT phường Chăm Mát làm chủ doanh nghiệp tư vấn, thiết kế xây dựng thủy lợi, có doanh thu 3 tỷ đồng /năm; ông Lê Tiến Đạt, 76 tuổi, chi hội 25 Hội NCT phường Chăm Mát làm chủ doanh nghiệp chuyên in ấn các loại, doanh thu 4 tỷ đồng /năm; ông Tạ Đình Đào, 79 tuổi, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), chủ trang trại cam, có thu nhập trên 2 tỷ đồng /năm; ông Bùi Minh Phương, 67 tuổi, xóm Minh Thanh, xã Yên Trị (Yên Thủy), chủ trang trại trồng cây thuốc nam, doanh thu trên 1, 3 tỷ đồng/năm, đóng góp cho cộng đồng gần 200 triệu đồng; ông Hoàng Công Đoài, 70 tuổi, khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy chủ cơ sở dịch vụ xây dựng cơ bản, doanh thu 1, 3 tỷ đồng/năm, đóng góp cho cộng đồng gần 200 triệu đồng...

Qua các hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong SX -KD giỏi giai đoạn 2012 - 2017 đã động viên phong trào thi đua của cán bộ, hội viên, tùy theo sức của mình đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Khuyến khích hội viên tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, nêu gương sáng vận động con cháu, gia đình, cộng động trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

P.V: Trong thời gian tới, các cấp Hội NCT tỉnh sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào, thưa ông?

TS Bùi ỉnh: Trong thời gian tới, các cấp Hội NCT tỉnh sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm: Tích cực tham mưu triển khai thực hiện Luật NCT, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và kiến nghị giải quyết kịp thời, đúng chế độ, chính sách liên quan đến NCT. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về NCT giai đoan 2012 - 2020. Tiếp tục triển khai, thực hiện học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ II Hội NCT tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên, đưa nghị quyết của Hội vào cuộc sống của hội viên. Tích cực tham mưu UBND các cấp thực hiện quyết định và kế hoach của UBND tỉnh về triển khai Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 sát với điều kiện thực tế của các địa phương. Đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tỉnh gắn với tháng hành động vì NCT năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác. Tổ chức Hội nghị biểu dương "NCT tiêu biểu SX -KD giỏi” toàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2017. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các ngành: Công an, Y tế, NN&PTNT, TN&MT, VH-TT& DL, DS-KHHGĐ và các ngành liên quan để thực hiện tốt phong trào Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng các cấp triển khai tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT và phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng”.

PV: Xin cảm ơn tiến sỹ!

                                                                    Đinh Hòa (Thực hiện)

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục