Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 đã diễn ra với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững.”

 


Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sau một ngày làm việc khẩn trương và sôi nổi, với tinh thần tích cực và trách nhiệm cao, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các ý kiến đóng góp chân thành, tâm huyết và rất thiết thực về cơ chế phối hợp, các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại địa phương.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị trong Bộ và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có mặt tại Hội nghị ghi nhận cùng nghiên cứu để sớm có phản hồi, giải đáp phù hợp đối với các kiến nghị của địa phương.

Thứ trưởng tin rằng với ý chí và quyết tâm như các đại biểu đã thể hiện rõ tại Hội nghị, với nỗ lực hoạt động nhiệt tình, sáng tạo của các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, của các Cơ quan đại diện ở nước ngoài, của các bộ, ngành Trung ương liên quan, đặc biệt là của các địa phương, công tác đối ngoại địa phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại nước nhà.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết Đảng bộ tại địa phương và đặc biệt là tiếp tục phát huy thành công của Năm APEC 2017, trên cơ sở chủ đề của Hội nghị "Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững,” Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Bộ Ngoại giao đã xây dựng dự thảo Định hướng hành động sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 để các địa phương có cơ sở xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể thời gian tới. Theo đó, các địa phương đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn thay thế; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác biên giới lãnh thổ, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại địa phương.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, các địa phương cần tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại như Quy chế 272 của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị số 38 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực có khả năng tác động đến địa phương, các cam kết hội nhập Việt Nam phải thực thi; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ địa phương bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã tuyên bố chính thức thông qua Định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo; đề nghị các đơn vị trong Bộ, các Cơ quan đại diện và các địa phương quan tâm, quán triệt và triển khai hiệu quả các nội dung của văn kiện trên.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp này, 18 tập thể, 70 cá nhân xuất sắc có đóng góp tích cực cho công tác ngoại giao nói chung, công tác ngoại vụ nói riêng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 95 cá nhân xuất sắc được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam;" 10 Sở Ngoại vụ đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao năm 2017. Ngoài ra, bảy Sở Ngoại vụ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngay sau Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì chiêu đãi đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục