Sáng 27-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, khóa XII (lớp thứ hai, năm 2018). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Cùng dự, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng và 90 đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng và cán bộ cấp chiến lược khóa XII tham gia lớp thứ hai, năm 2018.

Thay mặt Ban Chỉ đạo lớp học, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nêu rõ tính cấp thiết và đề cao vai trò, nhiệm vụ của việc đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Quy định số 164 của Bộ Chính trị, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên T.Ư và cán bộ cấp chiến lược đề xuất xây dựng Chương trình học tập, bồi dưỡng theo hướng hệ thống lại những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chuyên đề trọng tâm, có tính thời sự, bám sát ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết T.Ư từ đầu khóa đến nay; cung cấp thêm những kiến thức mới, những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, phục vụ thiết thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.

Phát biểu ý kiến khai mạc lớp học, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên về dự lớp học đông đủ; hoan nghênh các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp chuẩn bị chu đáo khai mạc lớp học thứ hai theo đúng kế hoạch. Tổng Bí thư nhấn mạnh, học tập là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết trong đời sống hằng ngày và trong công tác. Muốn có nền tảng học vấn, không có cách nào ngoài học. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Học tập suốt đời, tư tưởng ấy rất sâu sắc. Người cán bộ cách mạng càng phải học, không chỉ học trên lớp, học qua sách vở mà học thực tiễn, qua công việc, tự nghiên cứu, tự học tập, tự tìm hiểu, trao đổi bằng nhiều phương thức…

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thứ hai dành cho các đồng chí đã tham gia T.Ư từ khóa trước cùng với các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và tương đương nhưng không tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa này diễn ra trong năm ngày, từ ngày 27 đến 31-8, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thuộc chín chuyên đề, liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, công tác cán bộ… Trong những vấn đề lớn, chọn một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, chú trọng vào những vấn đề mới, có tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và các nghị quyết Hội nghị T.Ư từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phục vụ trực tiếp trong công tác của các đồng chí Ủy viên T.Ư.

Tổng Bí thư mong rằng, với tinh thần chủ yếu là bổ túc, cập nhật những kiến thức mới phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lớp học là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với nhau. Qua lớp học này, các học viên sẽ thu được những kết quả bổ ích, thiết thực, thực chất.

Thay mặt các học viên, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khẳng định sẽ nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, phát huy tinh thần khiêm tốn, cầu thị, sáng tạo trong học tập để thu được kết quả cao nhất, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

        TheoNhandan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục